MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đang rơi vào giai đoạn khó tìm kiếm lợi nhuận hơn khoảng thời gian nửa đầu tháng 4.2021. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận hẹp lại với nhiều nhà đầu tư

Thế Lâm LDO | 29/04/2021 21:26

Trong 2 tuần giao dịch vừa qua, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán đã hẹp lại đối với rất nhiều nhà đầu tư khi chỉ số VN-Index diễn biến khó lường.

2 tuần tăng 0,68 điểm

2 tuần giao dịch vừa qua (19-29.4) thị trường chứng khoán chỉ diễn ra có 8 phiên vì có 2 ngày nghỉ lễ.

Trước khi bước vào 2 tuần giao dịch này, chỉ số chứng khoán VN-Index đang dừng ở mức 1.238,71 điểm. Qua 2 tuần giao dịch, chỉ số kết phiên ngày 29.4 dừng ở mức 1.239,39 điểm, tức chỉ tăng 0,68 điểm, gần như là giẫm chân tại chỗ.

Tất nhiên, diễn biến của VN-Index trong mỗi tuần giao dịch cũng xảy ra những sự khó lường và không thể đoán định trước. Cụ thể, đa phần những phiên được các công ty chứng khoán dự báo sẽ tăng điểm hay tiếp tục quán tính tăng điểm thì VN-Index lại giảm điểm, thậm chí giảm mạnh.

Trên thực tế, mỗi tuần đều có 1 phiên giảm mạnh đầy bất ngờ và khó lường. Ở tuần đầu, trong phiên giao dịch ngày 22.4, thị trường mở cửa và diễn biến trong thế rung lắc suốt cả phiên sáng. Đến phiên chiều, VN-Index bất ngờ giảm mạnh và ngày càng lún sâu, đến kết phiên mất hơn 40 điểm, lấy sạch hết thành quả của 2 phiên tăng điểm trước đó, và đưa chỉ số bước vào vùng mong manh khó lường.

Trong tuần giao dịch sau đó (tuần vừa qua), VN-Index bất ngờ giảm mạnh ngay phiên đầu tuần ngày 26.4, với việc mất hơn 32 điểm. Nguyên nhân được cho là do tình trạng “căng margin” (sắp chạm trần cho vay giao dịch kí quĩ) tại các công ty chứng khoán vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Chính vì thế, không ít nhà đầu tư tiếp tục phải xả hàng mạnh để đưa tài khoản về mức cân bằng.

Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, tâm lí thị trường cũng có phần bị ảnh hưởng từ các thông tin về tình hình COVID-19 tại nhiều quốc gia và những cảnh báo nóng về tình trạng nhập cảnh lậu vào Việt Nam có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.

Xem xét từng mã cổ phiếu để kiếm lợi

Song cũng theo bà Bùi Thị Kim, như thế không có nghĩa là đã hết cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Bà Kim cho rằng, tại nhiều thời điểm, đừng quá chủ tâm vào điểm số chung của VN-Index. Bởi có không ít phiên VN-Index tăng nhưng danh mục cổ phiếu của nhiều nhà đầu tư lại không tăng, thậm chí còn giảm, và ngược lại.

Trong 2 tuần qua, nhiều phiên VN-Index được kéo lên chỉ nhờ vào vài cổ phiếu lớn như VIC, VHM, MSN, NVL, PDR, STB, VPB, VRE, HPG… Những nhà đầu tư nắm giữ các mã cổ phiếu này hẳn nhiên là có tỉ lệ lợi nhuận trên dưới 10% hoặc thậm chí còn hơn dù chỉ trong vài phiên. Song ngược lại, nhiều nhà đầu tư khác lại gặp cửa hẹp về cơ hội lợi nhuận.

Chính vì thế, bà Kim khuyến nghị rằng, sau dịp nghỉ lễ nhà đầu tư nên chú ý quan sát, xem xét cổ phiếu từng nhóm ngành, hoặc từng mã cổ phiếu để lựa chọn tái cơ cấu danh mục. Cốt làm sao để khi thị trường chung giảm mạnh, danh mục mình nắm giữ không bị ảnh hưởng nhiều. Còn khi thị trường chung hồi phục trở lại thì danh mục nắm giữ tăng mạnh hơn mặt bằng chung.

Theo đó, các nhóm ngành có thể xem xét cơ cấu vào danh mục là những cổ phiếu có cơ bản tốt như ngân hàng, chứng khoán, những cổ phiếu trụ đầu ngành, có kết quả kinh doanh quí 1/2021 đạt lợi nhuận cao và kết quả kinh doanh năm 2021 hứa hẹn khả quan.

Tiếp đến là những cổ phiếu có câu chuyện riêng, như STB vài phiên trước hoặc VPB đang diễn ra (bán 49% cổ phần tại FE Credit thu về 1,4 tỉ USD), hay cổ phiếu ngành thép khi giá thép liên tục tăng…

Xem xét để hành động trên từng mã cổ phiếu cụ thể chính là chiến thuật phù hợp khi thị trường đang thời điểm khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn