MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần 7.5 được dự báo thị trường sẽ rung lắc, tăng giảm đan xen trong phiên. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn không còn nhiều

Thế Lâm LDO | 07/05/2021 08:08

Chỉ số chứng khoán VN-Index sau phiên chớm vượt qua vùng cản 1.250-1.255 điểm ngày 5.5 đã nhanh chóng lùi xuống mức gần mốc 1.250 điểm trong ngày 6.5. Phiên cuối tuần ngày 7.5, dự báo thị trường tiếp tục rung lắc.

Phiên ngày 6.5 dù VN-Index giảm điểm, song theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), điểm tích cực là khối lượng giao dịch ở mức thấp tại nhịp giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn và chủ yếu có thể đến từ các hoạt động chốt lời cho các vị thế mua T+3.

YSVN cho rằng, thị trường có thể sẽ còn đi ngang và xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu giảm dần, nhưng sự phân hóa có thể diễn ra cho nên cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn là có nhưng không nhiều. Thị trường có thể sẽ không xuất hiện các nhịp giảm mạnh.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trong cổ phiếu thấp (30-35% danh mục) và chỉ nên xem xét giải ngân mới ở tỉ trọng thấp để thăm dò cơ hội ngắn hạn, đặc biệt nên hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), phiên giảm ngày 6.5 chưa có gì tiêu cực, có thể chỉ là phiên điều chỉnh sau những phiên tăng điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại thị trường không quá mạnh để kì vọng chỉ số sẽ sớm tăng trở lại.

Trong trường hợp nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm mạnh hơn trong một vài phiên tới, tín hiệu tiêu cực sẽ dần trở lại. Ngược lại nếu đà tăng sớm quay trở lại thì chỉ số có thể tiếp tục hướng về vùng kháng cự 1.280-1.300 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp tăng này để hạ dần tỉ trọng.

Trong khi đó theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index được dự báo sẽ có diễn biến giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp trong phiên cuối tuần ngày 7.5.

Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 35-40% và ưu tiên nắm giữ các vị thế trung hạn. Đối với các vị thế ngắn hạn đã thực hiện giải ngân một phần quanh vùng 1.200-1.220 điểm có thể xem xét bán chốt lời khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1.260-1.280 điểm. Các vị thế mua mới nên tiếp tục chờ đợi các thời điểm hợp lí hơn để xem xét giải ngân.

Dự báo từ Công ty chứng khoán BIDV, phiên cuối tuần ngày 6.5, VN-Index có thể tích lũy ngắn hạn quanh ngưỡng 1.250 điểm trước khi kiểm tra lại ngưỡng 1.260-1.280 điểm trong trung hạn.

Về kĩ thuật, đồ thị ngày VN-Index cho thấy đà tăng đang tạm thời chững lại. Từ đó Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) cho rằng, phiên giao dịch ngày 7.5 VN-Index có thể sẽ có quán tính giảm điểm để kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.240-1.250 điểm.

Sự giằng co được kì vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Trong trường hợp vùng hỗ trợ 1.240-1.250 điểm không bị vi phạm trong nhịp điều chỉnh này, VN-Index có khả năng duy trì đà tăng lên vùng kháng cự tại 1.260-1.270 điểm.

Vì kháng cự ngắn hạn của VN-Index tại vùng 1.260 điểm cho nên có thể cần thêm nhiều phiên giao dịch tích lũy trước khi khẳng định xu hướng giao dịch mới của tháng 5.2021, theo nhận định của Công ty chứng khoán Đông Á (DAS).

DAS khuyên nhà đầu tư nên thận trọng trong phiên cuối tuần ngày 7.5. Trường hợp thị trường cho tín hiệu khẳng định tiếp tục xu hướng tăng điểm thì nắm giữ danh mục để gia tăng lợi nhuận. Ngược lại nếu lực cầu suy giảm, hành động cần làm là chốt lời ngắn hạn một phần danh mục, dành sức mua chờ nhịp giải ngân mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn