MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên hồi phục "xanh vỏ đỏ lòng" yếu ớt ngày 14.6. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Cơn lốc lạm phát trên thế giới sẽ kéo VN-Index giảm tới đâu?

Thế Lâm LDO | 14/06/2022 18:11
Dòng tiền yếu cùng với ảnh hưởng từ cơn lốc lạm phát kỷ lục tại Mỹ và Châu Âu một lần nữa chặn đứng đà hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index, khiến chỉ số dễ dàng rơi mạnh từ vùng 1.300 điểm xuống gần vùng 1.200 điểm.

Phiên giao dịch ngày 14.6 thị trường cho thấy tín hiệu hồi phục về kỹ thuật. Tuy nhiên, sự rung lắc, giằng co liên tục diễn ra với biên độ dao động khá rộng (+/-10 điểm) đã không mang đến cho VN-Index sự hồi phục ổn định. Chốt phiên, chỉ số tăng hơn 3 điểm nhưng lại không thể làm thay đổi thực tại là xu hướng đang điều chỉnh, và một phiên tăng “xanh vỏ đỏ lòng” với rất nhiều mã giảm sàn hoặc áp sát sàn.

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu chỉ số chứng khoán VN-Index sẽ bị cơn lốc lạm phát kéo giảm điểm số tới đâu và tới bao giờ?

Trước mắt, chỉ số VN-Index cho thấy đang cầm cự ở vùng hỗ trợ 1.200 điểm. Tuy nhiên, với thanh khoản yếu và ngay cả phiên hồi phục kỹ thuật ngày 14.6 “xanh vỏ đỏ lòng” (với số lượng mã giảm điểm áp đảo), nguy cơ thủng vùng 1.200 điểm là nằm trong khả năng nếu thị trường tiếp tục yếu đi.

Trước khi bước vào tháng 6, đa phần các dự báo theo hướng tích cực cho rằng VN-Index sẽ tăng điểm trong tháng 6 sau khi đã tạo đáy trong tháng 5 và hồi phục từ đáy ở vùng 1.150 điểm đi lên.

Tuy nhiên, các dự báo cập nhật mới nhất sau phiên giao dịch cuối tuần trước VN-Index mất tới hơn 57 điểm trong một phiên, cho rằng nếu thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường thế giới thì khả năng từ nửa cuối tháng 6 cho đến tháng 7 chỉ số VN-Index có thể quay trở lại vùng đáy 1.150 điểm trước đó.

Dự báo này không lạ lẫm so với thực tế tháng 6-7 của một, hai năm trước. Khi đó, tháng 6 chỉ số bắt đầu điều chỉnh và tạo đáy của đợt giảm ngắn hạn cho đến vài ngày cuối tháng 7 mới bắt đầu hồi phục trở lại.

Hiện tại, thị trường chứng khoán thế giới đang chờ phiên họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào hai ngày 15-16.6 đưa ra quyết định nâng lãi suất như thế nào để ngăn chặn lạm phát. Nếu FED chỉ nâng lãi suất 0,5% thì dự báo cho rằng thị trường chứng khoán có thể có động lực để ngừng đà rơi; còn nếu FED nâng 0,75% vượt kỳ vọng của giới đầu tư thì khả năng thị trường sẽ điều chỉnh tiếp.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, thanh khoản khớp lệnh tháng 5.2022 vừa qua trên sàn HSX thấp nhất trong vòng 17 tháng trở lại đây (giảm 32% so với cùng kỳ năm trước; không tính tháng 2.2022 là tháng Tết). Thị trường hiện cũng đã bước qua kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2022 và đang ở thời kỳ vùng trũng thông tin hỗ trợ. Trong khi đó, rất nhiều nhà đầu tư cá nhân đã bị tổn thương từ đợt giảm mạnh tháng 4 và tháng 5 vừa qua lại mới bị bồi thêm cú giảm sốc cuối tuần trước nên gần như chưa sẵn sàng quay trở lại giao dịch.

Tuy nhiên, trong vài tuần vừa qua, khối ngoại đã mua ròng mạnh trên thị trường. Cùng với đó, sự trở lại của các quỹ ETF đang nắm giữ lượng tiền mặt cao.

Chính vì thế, thị trường nếu diễn ra theo không ít dự báo là sẽ kéo dài mạch điều chỉnh và lình xình từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 7 thì đó cũng được cho là điểm mua phù hợp trước khi thị trường tăng trở lại từ tháng 8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn