MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số chứng khoán VN-Index có phiên giảm trên 4% lần thứ hai (ngày 9.5) trong vòng chưa đầy một tháng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Cứ ngồi chờ đáy hay nên giải ngân dần thăm dò?

Thế Lâm LDO | 09/05/2022 20:03

Với phiên giảm mạnh gần 60 điểm ngày 9.5, chỉ số chứng khoán VN-Index đã rơi về quanh vùng đáy cũ 1.260 điểm. Thị trường được cho rằng, quán tính giảm có thể tiếp tục diễn ra trong phiên sáng mai ngày 10.5.

Công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết, VN-Index có thêm 1 phiên giảm điểm hơn 4% trong vòng chưa đầy 3 tuần (sau phiên giảm ngày 25.4). Tuy nhiên điểm sáng phiên này là nhân thị trường lao dốc khối ngoại đã mua ròng mạnh gần 600 tỉ đồng. Một điểm tích cực nữa là thanh khoản tăng hơn 20% so với bình quân tuần trước, cho thấy lượng cầu bắt đáy đã tham gia, bên cạnh đó nhà đầu tư nước ngoài cũng tranh thủ giải ngân.

MBS khuyến nghị, điều cần làm lúc này là nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống, hạ tỉ trọng margin về mức an toàn.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), tâm lý nhà đầu tư cá nhân đang mất bình tĩnh và cắt lỗ trong khi khối nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng dù giá trị mua không quá lớn. Theo DAS, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên chờ đợi thị trường tìm  được điểm giao dịch cân bằng ở vùng giá đủ thấp để cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn, thận trọng trong các chiến lược lướt sóng ngắn hạn do rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, dự báo từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), tâm lý thị trường hiện tại vẫn đang tiêu cực với cây nến đỏ thân dài. Có thể trong những phiên tới, thị trường sẽ giảm tiếp xuống vùng 1.250 điểm.

Nhìn từ góc độ kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, khối lượng giao dịch vượt qua mức bình quân 10 phiên hàm ý áp lực bán đang gia tăng. Xu hướng giảm đang tiếp diễn, áp lực giảm đang khá mạnh. PHS khuyên nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng danh mục ở mức thấp nhằm hạn chế rủi ro.

Theo Công ty chứng khoán SHS, với phiên giảm mạnh ngày 9.5 mức định giá P/E của VN-Index và VN30-Index tiếp tục được chiết khấu về 14 lần và 13,5 lần. Đây là mức định giá thấp hơn trung bình 5 năm gần nhất, đặc biệt với nhóm cổ phiếu lớn thuộc VN30. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy được lực cầu từ các nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị dài hạn.

Tuy nhiên, góc nhìn về mặt kỹ thuật lại có phần không ủng hộ cho khả năng hồi phục của chỉ số VN-Index khi mà chỉ số này đã bước vào sóng điều chỉnh a, và đà giảm có thể tiếp tục trong phiên sáng mai ngày 10.5. Tuy nhiên, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại nếu lực cầu bắt đáy trong vùng hỗ trợ 1.225-1.250 điểm (đáy tháng 7.2021) đủ tốt.

Đối với những nhà đầu tư dài hạn, thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội để nâng cao tỉ trọng trong danh mục các cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm vào đầu phiên ngày mai 10.5 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp 1.225-1.262 điểm. Nếu chỉ số VN-Index xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.225-1.262 điểm thì đồ thị giá có thể mở rộng đà giảm ngắn hạn về mức 1.150 điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ số VN-Index xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ có chiều hướng giảm.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và bán cắt lỗ với các vị thế mua mới trong các phiên giao dịch gần đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn