MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đi ngang đồng nghĩa cơ hội đang được tích lũy. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Cuộc vượt thoát bất thành và tín hiệu bùng nổ thanh khoản

Thế Lâm LDO | 18/12/2021 07:00

Tuần giao dịch vừa kết thúc chỉ số chứng khoán VN-Index đã “vượt thoát” không thành công và tiếp tục “bị giam” dưới vùng kháng cự mạnh 1.480-1.485 điểm. Trạng thái thị trường diễn biến lình xình trong vùng 1.470-1.480 điểm.

Điểm số vẫn “bị giam”

Trong 2 phiên ngày 16 và 17.12, chỉ số VN-Index có lúc vượt ngưỡng 1.480 điểm, nhưng cuối phiên đều phải quay xuống dưới ngưỡng này. Thậm chí, phiên cuối tuần ngày 17.12, chỉ số có thời điểm vượt qua cả ngưỡng 1.485 điểm, nhưng cũng thêm một lần “thúc thủ” rơi xuống dưới mốc “khó nhằn” 1.480 điểm.

Tuy nhiên, cũng ở phiên giao dịch cuối tuần ngày 17.12, thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 34.460 tỉ đồng, tăng mạnh gần 28% so với phiên liền trước đó, và tăng đến 29,5% so với thanh khoản bình quân 4 phiên trước đó (hơn 26.610 tỉ đồng mỗi phiên).

Vậy tín hiệu bùng nổ thanh khoản đã nói lên điều gì, đặc biệt là dòng tiền trên thị trường hiện nay?

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, thanh khoản hôm nay cho thấy dòng tiền tham gia thị trường nhiều hơn. Trong khi đó, theo phân tích của Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV (BSC), phiên giao dịch ngày 17.12 chính là phiên các quỹ ETF VNM và ETF FTSE cơ cấu lại danh mục cho nên dòng tiền cuồn cuộn đổ vào thị trường ngay từ đầu phiên sáng.

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, thanh khoản được thúc tăng đột biến trong phiên còn do về cuối phiên, các mã cổ phiếu giá thấp (penny) đã tăng giá nóng trong thời gian qua bị bán mạnh để chốt lời; cùng với đó nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa, nhiều mã cũng được bán mạnh, giúp cho thanh khoản phiên giao dịch cuối tuần tăng mạnh.  

Cơ hội "múc" cổ phiếu vào "bát"?   

Tuần giao dịch vừa qua, mặc dù khối ngoại và tự doanh vẫn bán ròng, đặc biệt khối ngoại bán ròng mạnh, tuy nhiên, sự ảnh hưởng của việc này chỉ thể hiện rõ nét là khiến một vài mã cổ phiếu giảm giá chứ không ảnh hưởng toàn thị trường. Thị trường dường như đã đề kháng với trạng thái bán ròng của khối ngoại dù là bán ròng nhẹ hay mạnh.  

BSC cho rằng, những phiên điều chỉnh trong mạch thị trường đi ngang tích lũy chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư “múc” cổ phiếu vào “bát” của mình. Đồng nghĩa, bên bán tháo chạy hoặc thiếu kiên nhẫn, hay yếu tâm lý bán ra sớm kiếm lời đồng thời phòng ngừa rủi ro, đã tạo cho hội cho bên mua “nhặt vàng rơi”.

Cho dù thị trường đã có lúc gợi lên niềm hy vọng không nhỏ đối với nhà đầu tư, thế nhưng cuối cùng cũng không thể vượt thoát được ngưỡng kháng cự tại vùng 1.480 điểm. Hiện trạng này, cùng với tín hiệu thanh khoản tăng đột biến do các quỹ ETF cơ cấu danh mục, lại chưa chắc mang đến tín hiệu khả quan.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, thanh khoản tăng nhưng biên độ tăng điểm lại bị thu hẹp về cuối phiên là một tín hiệu không tích cực cho xu hướng tăng điểm. Trên biểu đồ tuần, chỉ số VN-Index vẫn duy trì tín hiệu tích cực sau khi đã kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 1.400 điểm. Còn trên biểu đồ ngày, xu hướng tích lũy, đi ngang đang chiếm ưu thế và có khả năng vẫn duy trì trong các phiên tiếp theo.

Từ các phân tích và nhận định trên cho thấy một thực tế giao dịch và phương hướng hành động là sự kiên nhẫn kết hợp với khả năng gồng lãi, trường vốn, từ đó mang đến tâm lý vững vàng tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu hoặc tái cơ cấu một cách hợp lý để không vì quá lo lắng đánh mất cơ hội, chờ đến khi có tín hiệu tích cực thì hành động tiếp theo sóng.

Tín hiệu của một phiên bùng nổ thanh khoản, theo đó chưa thể khẳng định được gì nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn