MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán được dự báo chưa thể sớm thoát trạng thái lình xình đi ngang. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Đã chạm đáy ngắn hạn, thị trường có thể sẽ sớm hồi phục

Thế Lâm LDO | 10/03/2021 07:00

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.3, VN-Index trong thời điểm điều chỉnh mạnh nhất đã chạm đến vùng 1.150-1.155 điểm và sau đó bật lên trở lại, đến kết phiên chỉ còn giảm hơn 6 điểm. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang.

Trước đó, theo dự báo của Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.150-1.155 điểm trước khi bật tăng trở lại.

Trong phiên ngày 9.3, diễn biến của VN-Index đã cơ bản diễn ra như vậy. Chính từ đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đưa ra dự báo rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng hiện tại hoặc sẽ xuất hiện nhịp tăng trong phiên kế tiếp ngày 10.3.

Hiện thị trường tiếp tục phân hóa và dòng tiền vẫn tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nhóm cổ phiếu trên sàn HNX và Upcom. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang chủ động tìm kiếm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu khi tình trạng nghẽn lệnh giao dịch đã trở thành một “bình thường mới” trên sàn HoSE mỗi phiên chiều.

YSVN giữ nguyên khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), tình trạng nghẽn lệnh giao dịch và áp lực bán ròng của khối ngoại chính là 2 yếu tố đang tác động tiêu cực lên tâm lí nhà đầu tư. Aseansc tiếp tục duy trì sự thận trọng với thị trường trong ngắn hạn (5-10 ngày).

Trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.150-1.160 điểm. Một khi vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, một nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện. Khi đó, nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao nên cân nhắc giảm tỉ trọng về mức thấp.

Dự báo của Công ty chứng khoán BIDV thiên về khả năng chỉ số sẽ tiếp tục giằng co trong khu vực 1.150-1.170 điểm. Như vậy, trong vòng vài phiên tới VN-Index khó có thể xảy ra những bứt phá mạnh tiến lên những mức điểm cao hẳn.

Trên thực tế hiện nay, vùng 1.150-1.155 điểm vẫn còn cho thấy khả năng hỗ trợ khá mạnh. Từ tháng 2.2021 trở lại đây, chỉ số VN-Index đã nhiều lần quay về kiểm định lại vùng kháng cự gần này nhưng cuối cùng đều bật lên trở lại.

Vẫn theo PHS, trong trường hợp chỉ số vẫn giữ được mức đóng cửa trên vùng 1.150-1.160 điểm (MA20) trong một vài phiên tới thì cơ hội quay lại xu hướng chính hồi phục có thể mở ra.

Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), áp lực bán ròng của khối ngoại nếu còn tiếp tục diễn ra và kéo dài có thể tạo áp lực giảm điểm trong ngăn hạn trên thị trường. Đặc biệt ảnh hưởng là các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong vài phiên tới cũng chưa thể thoát ngay được quá trình điều chỉnh.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nắm giữ tỉ trọng 50% cổ phiếu, có thể trading ở ngưỡng cận trên 1.185-1.200 điểm (bán) và ngưỡng cận dưới 1.150-1.155 điểm (mua).

Đề cập đến khả năng mua vào, Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cho biết, những nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào trong phiên ngày 9.3 tại vùng 1.140-1.155 điểm (MA20-50) có thể canh mua thêm nếu thị trường điều chỉnh về khoảng giá trên một lần nữa trong phiên ngày 10.3.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán MB và Công ty chứng khoán KB Việt Nam, những phiên điều chỉnh sẽ là cơ hội để mua vào nâng dần tỉ trọng đối với những vị thế ngắn hạn đang nắm giữ, hoặc mở vị thế mua mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn