MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán phiên ngày 6.5 được dự báo sẽ rung lắc mạnh. Ảnh minh họa: TL.

Chứng khoán: Đà tăng có thể tiếp diễn, tránh nắm giữ tỉ trọng cao cổ phiểu

Thế Lâm LDO | 05/05/2021 21:42

Sau 5 phiên tăng liên tiếp và đặc biệt là phiên tăng ngày 5.5 của chỉ số chứng khoán VN-Index, các dự báo vẫn tiếp tục thận trọng chứ lại không cho thấy sự “phấn khởi”.

Sự thận trọng trong các dự báo về thị trường chứng khoán phiên ngày 6.5 có lí do từ phiên giao dịch ngày 5.5. Đó là, VN-Index từ chỗ tăng mạnh hơn 23 điểm vào phiên sáng đưa chỉ số vượt mốc 1.265 điểm, đến cuối phiên đà tăng suy giảm chỉ còn tăng hơn 14 điểm do lực chốt lời gia tăng.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên ngày 6.5 khi áp lực bán chốt lời T+ có chiều hướng gia tăng. Chiến lược ngắn hạn được YSVN khuyến nghị là lựa chọn cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Nhưng nhà đầu tư chỉ nên xem xét mua mới với tỉ trọng thấp.

Mặc dù rủi ro ngắn hạn đã có chiều hướng giảm nhưng cơ hội chỉ chủ yếu tập trung ở các nhóm cổ phiếu mạnh như ngân hàng, thép. Ngoài ra, chỉ báo tâm lí ngắn hạn hồi phục nhẹ cho thấy đã bớt bi quan hơn so với giai đoạn trước, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn cao.

Dưới góc nhìn của Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), dự báo trong phiên giao dịch ngày 6.5 chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.260-1.265 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.270-1.275 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Hành động được Công ty chứng khoán Đông Á (DAS) khuyến nghị cho những phiên tới là, nhà đầu tư có thể nắm giữ danh mục, quan sát phản ứng của chỉ số VN-Index tại vùng 1.260 điểm để quyết định chốt lời ngắn hạn hay tiếp tục theo xu hướng tăng giá; đồng thời có thể trading T+ tỉ trọng nhỏ trên danh mục cổ phiếu vốn hóa lớn, cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 để tối ưu hiệu quả đầu tư.

Trường hợp thị trường cho tín hiệu khẳng định tiếp tục xu hướng tăng điểm thì nắm giữ danh mục để gia tăng lợi nhuận, ngược lại nếu lực cầu suy giảm thì có thể hành động chốt lời ngắn hạn một phần danh mục, dành sức mua chờ nhịp giải ngân mới.

Còn theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ vẫn chỉ nên ở mức 35-40%. VN-Index được dự báo sẽ thử thách vùng kháng cự 1.268-1.275 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Đây vẫn là vùng kháng cự có khả năng tạo ra áp lực rung lắc, điều chỉnh cho chỉ số khi tiếp cận.

BVSC khuyến nghị, các vị thế ngắn hạn đã thực hiện giải ngân một phần quanh vùng 1.200-1.220 điểm có thể xem xét bán chốt lời khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự đề cập ở trên. Các vị thế mua mới nên tiếp tục chờ đợi các thời điểm hợp lí hơn mới xem xét giải ngân.

Để xác lập lại xu hướng tăng ngắn hạn, theo BVSC, chỉ số VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự 1.275 điểm để phá vỡ sự hình thành của mẫu hình nến đảo chiều được tạo thành trước đó.

Một khuyến nghị đáng chú ý đến từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhà đầu tư chỉ nên tập trung cho các vị thế ngắn hạn, nắm giữ một phần nhỏ và trading quay vòng phần còn lại trong nhịp này.

Cũng theo KBSV, chỉ số đang có cơ hội thử thách lại vùng đỉnh cũ 1.268 điểm. Tuy nhiên, áp lực rung lắc điều chỉnh sẽ trở nên rõ nét hơn trong những phiên tới kể từ phiên giao dịch ngày 6.5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn