MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư quan tâm đến mùa đại hội cổ đông để đón sóng. Ảnh: Lê Toàn

Chứng khoán đón sóng mùa đại hội cổ đông

Gia Miêu LDO | 11/03/2024 09:42

Thị trường chứng khoán tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là thị trường đang bước vào mùa đại hội cổ đông với nhiều thông tin được nhà đầu tư quan tâm.

Trong tuần qua, trên thị trường chứng khoán, áp lực chốt lời tăng mạnh xuất phát từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn dẫn dắt đà tăng thị trường gần đây, và dần lan rộng ra toàn thị trường khiến thị trường có phiên “đỏ lửa” cuối tuần.

Đã có nhiều nguyên nhân được các chuyên gia phân tích của các công ty chứng khoán đưa ra. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại khi tỷ giá có những diễn biến phức tạp, khối ngoại và tự doanh đẩy mạnh đà bán ròng trong tháng vừa qua, các nhà đầu tư đã đẩy mạnh hoạt động chốt lời và khiến cho thị trường ghi nhận nhịp giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu năm.

Đặc biệt, áp lực bán xuất hiện mạnh trong phiên 8.3 đến từ nhiều yếu tố, đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư vốn dĩ đang rất thận trọng với kịch bản đảo chiều giảm ngắn hạn.

Thực tế nhiều nhà đầu tư đều nhận thấy thị trường vừa qua tăng điểm có sự trợ giúp lớn bởi nhóm LargeCap, đồng thời lại vượt đỉnh cũ gần nhất 1.250 điểm, tiệm cận kháng cự 1.300 điểm nên lực bán xuất hiện mạnh là dễ hiểu.

Bước vào giai đoạn mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), nhà đầu tư đang rất quan tâm đến nhóm cổ phiếu nào sẽ tạo sóng trên thị trường để có thể đầu tư "ăn theo" thông tin mùa đại hội năm nay. Một trong số các thông tin thường được các nhà đầu tư quan tâm khi mùa ĐHĐCĐ đến gần đó là việc phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn vốn cho vay trong trung và dài hạn cũng như thị trường chứng khoán đang có những diễn biến khởi sắc hơn trong 3 tháng đầu năm, nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán được kỳ vọng sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý cũng như dòng tiền của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, có thể thấy kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản và xuất khẩu đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, bởi đà tăng mạnh của lãi suất trong năm 2023. Việc đặt ra kế hoạch tăng trưởng trở lại trong năm nay được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực và thúc đẩy đà tăng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này.

Nhận định về xu hướng giao dịch trong tuần mới, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS đưa ra quan điểm, phiên cuối tuần trước có thể xem là phiên test lại ngưỡng 1.250 điểm và chưa thể xác nhận đà tăng ngắn hạn kết thúc nếu VN-Index sớm hồi phục và vượt lên trên ngưỡng 1.250 điểm trong các phiên tới.

Trong kịch bản này, VN-Index vẫn có khả năng có thêm nhịp tăng hướng tới ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm. Tuy nhiên, kể cả trong kịch bản này các chuyên gia của SHS không đánh giá cao khả năng hình thành uptrend mạnh mẽ, mà khả năng VN-Index sau khi kết thúc đà hưng phấn sẽ điều chỉnh trở lại trong kênh 1.15-1.250 điểm bởi nền tảng tích lũy là cơ sở cho uptrend chưa đủ tin cậy.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VietCap cũng đưa ra nhận định dự báo chỉ số VN-Index có thể tiếp tục có quán tính giảm để kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.240 điểm. Lực mua kỳ vọng sẽ được thúc đẩy từ vùng giá thấp để đối trọng lại áp lực bán.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ có sự hồi phục sau đó để kiểm định lại đường MA10 ngày tại 1.255 điểm, hiện đang đóng vai trò là kháng cự. Ở kịch bản tiêu cực nếu mốc 1.240 điểm tiếp tục bị vi phạm, VN-Index có thể sẽ thoái lui về vùng 1.125-1.130 điểm nơi có đường MA20 ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn