MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc chọn lựa danh mục cổ phiếu để xuống tiền hiệu quả trên thị trường chứng khoán đang được nhà đầu tư quan tâm khi thị trường hồi phục. Ảnh minh họa.

Chứng khoán: Dòng tiền đã trở lại, giải ngân thế nào để tránh rủi ro?

Thế Lâm LDO | 31/07/2022 08:35

Với 2 phiên chỉ số chứng khoán VN-Index vượt ngưỡng 1.200 điểm và giữ được ở mức điểm trên ngưỡng này đến phiên cuối tuần ngày 29.7, dòng tiền đồng thời cũng đã quay trở lại.

Sự trở lại của dòng tiền đồng thời với thời điểm thị trường hồi phục, tăng điểm trở lại, là một sự song hành cần thiết và cho tín hiệu khả quan. Bởi với dòng tiền mạnh và lan tỏa đều vào các nhóm cổ phiếu, thị trường có thể tiếp tục được kéo lên với mức điểm cao hơn nữa chứ VN-Index không chỉ dừng ở vùng 1.200-1.220 điểm.

Theo nhiều dự báo, nhịp hồi phục này cũng có khả năng lên tới mức 1.260-1.280 điểm nếu dòng tiền hậu thuẫn tốt cho chỉ số.

Dòng tiền mạnh chính là “cơn khát” của thị trường chứng khoán mà điển hình là sàn HSX trong nhiều tháng qua. Thanh khoản trên sàn HSX, với 2 phiên 28-29.7, đã trở lại mức của hơn một tháng trước.

Cũng trong 2 phiên trên, từ phiên sáng thị trường tăng điểm kéo theo giao dịch từ nhà đầu tư diễn ra một cách hứng khởi. Trong phiên cuối tuần ngày 29.7, phiên chiều do lực bán chốt lời khá mạnh nên chỉ số bị kéo điều chỉnh. Nhưng nhìn chung, thị trường đã không xảy ra bán tháo với sự  ngờ vực hay tâm lý yếu ớt, song cũng không đến mức quá thận trọng khiến cho thanh khoản bị teo tóp, nhờ đó thanh khoản vẫn giữ được trên mức 15.000 tỉ đồng.

Câu hỏi đặt ra là ngay tại thời điểm này khi VN-Index đã có phiên thứ 2 ở trên ngưỡng 1.200 điểm đồng thời thanh khoản cũng có phiên thứ 2 trên nên hành động như thế nào để tránh rủi ro?

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, việc mua dần tích lũy có thể được tiến hành tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần cân đối tỉ trọng trong tài khoản.

Với một số nhà đầu tư có kinh nghiệm thực chiến, đây chưa phải lúc “mua full” (mua hết) tài khoản mà nên chia ra làm 2, làm 3 theo các tỉ lệ hợp lý nhất để phòng khi thị trường bất ngờ điều chỉnh (như về kiểm tra lại vùng dưới 1.200 điểm chẳng hạn) thì còn sức mua để mua vào bình quân giá, hoặc tận dụng nhịp rung lắc mua tich lũy thêm.

Hay theo khuyến nghị của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, nhà đầu tư có thể mua thêm trên danh mục đã có lãi: Thứ nhất là nhằm tối ưu lợi thế của mã cổ phiếu đó; thứ hai là có độ an toàn cao hơn và giảm thiểu rủi ro.

Cũng để tránh rủi ro, nhà đầu tư không nên dùng ngay quá nhiều tỉ lệ vay margin giao dịch ký quỹ trong lúc này, mà nên cân nhất với tỉ lệ thấp, hoặc để tỉ lệ vay margin làm sức mua dự phòng.

Việc xuống tiền một cách an toàn và tránh rủi ro là yếu tố tiên quyết. Yếu tố tiếp theo là cần xuống tiền đạt hiệu quả cao, thì nên xuống tiền chọn lựa các cổ phiếu có tăng trưởng tốt và đang là sự lựa chọn của dòng tiền.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc mua tích lũy tại vùng hỗ trợ của các cổ phiếu đang có tín hiệu thu hút dòng tiền.   

Công ty chứng khoán Phú Hưng lưu ý thêm, nhà đầu tư có thể ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn