MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh khoản trên thị trường chứng khoán đang sụt giảm mạnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Dòng tiền đầu tư đang có nguy cơ rút dần khỏi thị trường?

Thế Lâm LDO | 29/04/2021 10:00

Thị trường chứng khoán đang sụt giảm thanh khoản nhanh chóng trong 6 phiên trở lại đây tính từ ngày 20.4. Điều này đang khiến nhà đầu tư băn khoăn về khả năng hồi phục của thị trường trong thời gian tới.

Thanh khoản sụt giảm mạnh và nhanh

Tính từ ngày 20.4 tới hết phiên giao dịch ngày 28.4, thanh khoản của 3 sàn (HoSE, HNX và UpCom) trên thị trường đã liên tục sụt giảm.

Cụ thể, phiên ngày 20.4 thanh khoản đạt 27.140 tỉ đồng, phiên 22.4 đạt 25.425 tỉ đồng, và phiên kết thúc tuần giao dịch trước ngày 23.4 thanh khoản 3 sàn đạt 23.335 tỉ đồng.

Bước sang tuần giao dịch hiện tại, phiên đầu tuần ngày 26.4 thanh khoản trên cả 3 sàn tiếp tục sụt giảm xuống mức 22.570 tỉ đồng. Còn 2 phiên ngày 27 và 28.4, thanh khoản đạt lần lượt là 17.730 tỉ đồng và 17.985 tỉ đồng.

Đóng góp thanh khoản lớn nhất trên thị trường chứng khoán từ trước tới nay là sàn HoSE, với mức từ 70-85% tổng thanh khoản trên thị trường mỗi phiên.

Tuy nhiên, trong 6 phiên giao dịch kể trên, thanh khoản trên sàn HoSE cũng lần lượt giảm mạnh, từ mức cao nhất trên 23.100 tỉ đồng trong phiên ngày 20.4 xuống còn xấp xỉ 15.410 tỉ đồng trong phiên ngày 28.4, mức giảm giữa 2 phiên này tương ứng khoảng 33,3%.

Còn tính trên cả 3 sàn, thanh khoản giữa phiên ngày 20.4 với phiên ngày 28.4 chênh lệch tới 9.155 tỉ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 33,7%.

Thanh khoản giảm cùng điểm số

Một điều có thể thấy rất rõ là, thanh khoản toàn thị trường nói chung và sàn HoSE nói riêng sụt giảm dần, mạnh và nhanh qua từng phiên song hành với xu hướng điều chỉnh điểm số của VN-Index trên thị trường.

Phiên có thanh khoản trên 23.100 tỉ đồng ngày 20.4, VN-Index đạt đỉnh mới 1.268,28 điểm. Tới phiên ngày 28.4, VN-Index ở mức 1.229,55 điểm và thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 15.410 tỉ đồng.

Trong 2 phiên gần đây nhất là 27 và 28.4, chỉ số VN-Index có hồi phục trở lại nhưng trong trạng thái yếu về lực mua.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), đó chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật chưa chắc chắn. Còn theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, nếu đà tăng và khối lượng, thanh khoản không tiếp tục được cải thiện hơn trong 1-2 phiên tới thì khả năng nhịp hồi phục này chỉ kéo dài được vài phiên trước khi chịu rủi ro giảm điểm trở lại.

Bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của YSVN – cho rằng, thanh khoản thị trường sụt giảm dần một cách nhanh và mạnh xuất phát từ một số lý do.

Thứ nhất, thị trường đang trong xu hướng điều chỉnh, VN-Index trong 2 phiên hồi phục ngày 27 và 28.4 nhưng chưa cho thấy rõ xu hướng. Chính vì thế, tâm lý nhà đầu tư thận trọng đứng ngoài quan sát, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn chứ chưa vội giải ngân dù dòng tiền được cho rằng vẫn đang ở trong tài khoản.

Thứ hai, vài ngày qua các thông tin về nguy cơ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, càng khiến cho tâm lý nhà đầu tư dè dặt và thận trọng trong giao dịch hơn nhằm phòng tránh rủi ro, bảo vệ an toàn đồng vốn và bảo toàn thành quả đầu tư.

Thứ ba, tuần này chỉ có 4 phiên giao dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Việc mua vào tại thời điểm này phải qua lễ cổ phiếu mới về tài khoản, và tuần giao dịch sau lễ lại mất đi 2 phiên giao dịch do nghỉ lễ. Chính vì thế, nhà đầu tư chọn phương án giữ tiền mặt để qua lễ mới xem xét giao dịch sẽ nắm ưu thế chủ động hơn.

Thanh khoản đang sụt giảm nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy dòng tiền đầu tư đang rút ra khỏi thị trường. Ngược lại, một quỹ nước ngoài với vốn huy động lên đến hơn 7.000 tỉ đồng trong những tuần qua vẫn đang giải ngân vào thị trường”, bà Kim cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn