MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng tiền rình rập mua mạnh cổ phiếu trong các phiên chỉ số chứng khoán VN-Index giảm mạnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm

Chứng khoán: Dòng tiền rình rập gom hàng khi tin tốt chưa đủ kích thị trường

Thế Lâm LDO | 10/09/2022 19:32

Thị trường chứng khoán tuần qua là một cuộc thoái lui về điểm số, mất 31,73 điểm, tương ứng giảm gần 2,5%. Mức điểm giảm trong một tuần dù không quá lớn nhưng gây sốc.

Phiên gây sốc nhất cũng chính là phiên giảm điểm mạnh nhất vào giữa tuần, ngày 7.9, chỉ số VN-Index bất ngờ mất tới hơn 34 điểm, tương ứng giảm 2,68%. Với phiên giảm điểm này, thành quả của khoảng 3 tuần giao dịch trước đó đã bay biến.

Tiếp đến phiên ngày 8.9, thị trường tiếp tục giảm thêm dù không quá mạnh, mặc dù phiên sáng chỉ số VN-Index tăng điểm khá hào hứng. Điều đó cho thấy, tâm lý của nhà đầu tư sau phiên giảm điểm mạnh vẫn chưa ổn định trở lại, mà còn lo lắng, chính vì thế sẵn sàng bán mạnh khi có bất cứ một động thái hay dấu hiệu nào cho thấy lực cầu suy yếu.

Trong khi đó, khoảng 2 tuần vừa qua, một số thông tin được cho rằng, có tính hỗ trợ tích cực (tin tốt) đã được công bố, như giao dịch T+2 mà thực chất là T+1,5 giúp vòng quay tiền và cổ phiếu nhanh hơn so với trước, tin cổ phiếu lô lẻ bắt đầu được giao dịch từ ngày 12.9 tới, tin một số ngân hàng được nới room tín dụng… Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định.

Thế nhưng những thông tin đó không đủ giúp cho thị trường hồi phục một cách ổn định và dài hơi. Tại một số ngưỡng cản quan trọng, điển hình là khu vực 1.280-1.285 điểm của VN-Index, dòng tiền không đủ mạnh để hỗ trợ tạo ra sự bứt phá. Có vài phiên, chỉ số VN-Index được đẩy qua mốc 1.290 điểm, nhưng khi “chạm mặt” mốc 1.295 điểm thì lực cầu suy yếu còn lực cung chốt lời thì dâng cao, khiến cho chỉ số rơi xuống trở lại.

Dòng tiền lúc này không chỉ không đủ mạnh để hấp thụ cổ phiếu bán ra ở mức giá cao trong phiên khi thị trường tăng điểm để tạo ra làn sóng tăng giá mới, mà còn có tính rình rập cơ hội mua gom khi thị trường điều chỉnh mạnh và bán ra khi thị trường tiến đến các ngưỡng cản.

Đây là chiến thuật bình thường của các nhà đầu tư và cũng là diễn biến bình thường trên thị trường, giúp cho không ít nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn tìm kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, mặt trái của nó là khiến thị trường loanh quanh trong vùng điểm của dòng tiền cơ hội ảnh hưởng tới, chứ không tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ.

Một minh chứng rất rõ trong 2 tuần giao dịch vừa qua đó là, phiên giao dịch ngày 29.8 khi VN-Index giảm mạnh đến 11,77% (-0,92%) thì thanh khoản trên sàn HSX đạt mức hơn 20.560 tỉ đồng, tăng tới 28% so với phiên liền trước đó. Tiếp đó, phiên giao dịch ngày 7.9, VN-Index giảm hơn 34 điểm (-2,68%), thanh khoản trên sàn HSX đã tăng gần 40% so với phiên liền trước đó.

Với động thái của dòng tiền rình rập gom hàng giá thấp khi VN-Index giảm mạnh, cùng với vòng quay tiền và cổ phiếu T+1,5, nhà đầu tư hoàn toàn có thể lãi từ 3-5% trên không ít cổ phiếu chỉ trong thời gian 3 phiên. Đây là một mức lợi nhuận khá tốt trong bối cảnh thị trường lình xình.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn