MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Đột biến phiên 8.000 tỉ, điểm “vay” phút 89 mất sạch

Thế Lâm LDO | 23/05/2020 16:01
Thị trường chứng khoán tuần qua (18-22.5.2020) với những diễn biến có nhiều bất ngờ ngay đối với những nhà đầu tư đang tham gia thị trường. VN-Index đã tăng một cách ngoạn mục ngay từ phiên giao dịch ngày đầu tuần và duy trì 4 phiên tăng liên tiếp. Đến phiên cuối tuần, chỉ số điều chỉnh mất gần 10 điểm.

Điều chỉnh hay “trả nợ”?

Phiên ngày 22.5, VN-Index mất 9,99 điểm tương ứng 1,16%, đẩy chỉ số trượt khỏi ngưỡng 860 điểm đã vượt qua được trong phiên liền kề trước đó.

Phiên giảm này, được cho là sự điều chỉnh của VN-Index sau khi có một mạch tăng khá mạnh 4 phiên mang về tổng cộng 35,7 điểm. Trong 4 phiên tăng, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu khá rõ nét. Các dự báo trước 4 phiên giao dịch này từ những công ty chứng khoán hầu hết chung quan điểm rằng, chỉ số đang dần chịu áp lực điều chỉnh mạnh lên trước khi bước vào nhịp tăng điểm tiếp theo một cách chắc chắn hơn.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ phiên giao dịch ngày 21.5 trên sàn HoSE, sự điều chỉnh của phiên ngày hôm sau đó 22.5 giống như một sự “trả nợ”. Cụ thể, trong phiên 21.5, chỉ cố VN-Index giằng co, lực tăng yếu, chỉ nhích được vài điểm khi càng về cuối phiên. Trong khi đó, chỉ số VN30 có lúc chạm ngưỡng tham chiếu.

Thế nhưng vào đúng “phút 89” của phiên giao dịch khớp lệnh đóng cửa (ATC), chỉ số VN30 đột ngột được kéo lên với sự tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong đó HDB và EIB… bỗng dưng tăng trần. Các mã ngân hàng còn lại cũng đều tăng điểm từ ít đến nhiều. Diễn biến này được các công ty chứng khoán lí giải rằng do hưởng lợi từ chứng khoán phái sinh với hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đã đẩy đồng VN30F2005 tăng trần 7%, giúp kéo VN-Index và chỉ số VN30 tăng lần lượt lên gần 10 điểm và hơn 12 điểm.  

Song ở phiên giao dịch ngày 22.5, VN-Index và VN30 giảm điểm ngay từ phiên khớp lệnh mở cửa (ATO), và cuối phiên đã “trả hết cho người” số điểm đã được hưởng lợi từ phiên trước đó.

Dòng tiền nào làm bùng nổ phiên 8.000 tỉ?

Từ tháng 4 trở lại đây trên sàn HoSE đã có nhiều phiên bùng nổ giá trị giao dịch trên 6.000 tỉ đồng và trên 7.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, tới thời điểm này, phiên giao dịch ngày 19.5 trong tuần qua chính là phiên bùng nổ giá trị giao dịch lớn nhất từ đầu năm tới nay, đạt mức hơn 8.060 tỉ đồng. Đây cũng là phiên các cổ phiếu thép như HPG, HSG tăng mạnh, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng đều, VN-Index tăng khá 8,91 điểm tương ứng 1,06%.

Điều gây tò mò là dòng tiền đến từ đâu đã gây bùng nổ thị trường phiên giao dịch 19.5?

Ảnh: Thế Lâm.

Theo các số liệu thống kê trên sàn HoSE, trong phiên này, khối ngoại bán ra hơn 2.100 tỉ đồng chiếm hơn 26% toàn thị trường, và mua vào hơn 2.000 tỉ đồng tương ứng gần 25% toàn thị trường. Như vậy, khối ngoại chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị giao dịch. Đây là phiên giao dịch khối ngoại gia tăng mạnh giá trị bán ra và mua vào so với mức bình quân trong tuần của chính khối này (hơn 16%).

Tuy nhiên, 3/4 tổng giá trị giao dịch còn lại chính là dòng tiền đến từ các nhà đầu tư trong nước. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020 đã có gần 40.000 tài khoản chứng khoán trong nước mới được mở. Ông Trần Hải Hà - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán MB – được dẫn lời trên một tờ báo cho rằng, lượng tài khoản mới tăng đột biến không chỉ mang theo dòng tiền mới mà còn mang đến cả phong cách đầu tư mới đến thị trường, đón đầu cơ hội hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn