MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau nhiều phiên chao đảo, giá cổ phiếu DXG đã tăng trở lại trên sàn giao dịch chứng khoán HoSE trong phiên cuối tuần 11.6. Ảnh minh họa: DXG.

Chứng khoán: DXG “lùi bước” trước áp lực từ nhà đầu tư và dư luận

Thế Lâm LDO | 13/06/2021 07:20
Vụ Đất Xanh Group (DXG) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 trước áp lực của nhà đầu tư chứng khoán và dư luận đã có diễn biến mới: Một ngày sau thông cáo báo chí đầu tiên giải thích về vấn đề này, đến ngày 11.6 DXG có thông cáo tiếp theo, “lùi bước” trước áp lực dư luận.

Trong thông cáo phát đi ngày 11.6, đề cập đến phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, thay vì thu về 0 đồng từ việc bán và lấy vốn chủ sở hữu bù vào số tiền 70 tỉ đồng tương ứng với giá trị của mệnh giá tổng số cổ phiếu này, DXG điều chỉnh thành bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, DXG không còn “cho không biếu không” 7 triệu cổ phiếu ESOP như phương án trước đó.

Điều kiện kèm theo là cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ có giới hạn chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm, thì thời gian hạn chế chuyển nhượng áp dụng đối với người lao động đã được mua ESOP trong trường hợp này được nâng lên 4 năm.

Đối với phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ trước đó vốn gây bức xúc lớn đối với nhà đầu tư, DXG điều chỉnh giá bán từ mức chiết khấu 20% trên giá bình quân giá đóng cửa của DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất xuống mức chiết khấu còn từ 10-15%, và không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thêm vào đó, để “vỗ về” nhà đầu tư và cổ đông hiện hữu, DXG đã đảo ngược quyết định từ chỗ không chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông chuyển thành phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Như vậy, “cuộc đấu” giữa các nhà đầu tư và cổ đông hiện hữu (trong đó có không ít các nhà đầu tư nước ngoài) với DXG hay nói đúng hơn là với HĐQT, ban lãnh đạo DXG tại doanh nghiệp niêm yết này đã tạm thời có kết quả.

Trước đó, sau phản ứng đầy bức xúc của nhà đầu tư, phía SSI Research - Trung tâm phân tích thuộc Công ty chứng khoán SSI – đưa ra báo cáo phân tích cho rằng phương án phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu DXG sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông hiện hữu vì rủi ro pha loãng cũng như giá chào bán.

Phản ứng bức xúc từ nhà đầu tư dẫn đến việc cổ phiếu DXG đã bị bán tháo trong nhiều phiên giao dịch trong tuần giao dịch qua, khiến giá của cổ phiếu này lao dốc mạnh trên sàn HoSE.

Đến phiên cuối tuần ngày 11.6, sau khi có thông tin DXG điều chỉnh lại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 như đề cập ở trên, giá cổ phiếu DXG đã trở lại tăng trần sau 5 phiên giảm liên tục (trong đó có 2 phiên giảm sàn).

Trên thực tế thị trường thời gian qua có một số doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn tuy nhiên lại dành ưu đãi chiết khấu cao cho các nhà đầu tư chiến lược khiến nhà đầu tư và cổ đông hiện hữu bất bình. Và động thái đối phó lại là bán tháo những mã cổ phiếu đó khiến thị giá của nó trên sàn giao dịch chứng khoán lao dốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn