MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư được khuyến nghị sớm hiện thực hoá lợi nhuận. Ảnh: Bảo Bảo

Chứng khoán gặp lực cản khi dòng tiền chưa lan toả

Gia Miêu LDO | 23/01/2024 09:43

Dòng tiền đang tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, tạo ra khoảng cách rộng so với nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng để thị trường chứng khoán tạo “sóng” có thể cần đến sự lan tỏa của dòng tiền.

Trong phiên giao dịch của thị trường chứng khoán ngày hôm qua 22.1, nhóm cổ phiếu chứng khoán đảo chiều thành công với sắc xanh lan tỏa toàn ngành, đã tiếp thêm sức mạnh giúp VN-Index hồi phục và lấy lại mốc 1.180 điểm. Trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 890 triệu đơn vị, giá trị 18.739,2 tỉ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 118,69 triệu đơn vị, giá trị 2.647,3 tỉ đồng.

Thanh khoản phiên hôm qua bùng nổ khá mạnh, vượt mức trung bình 20 phiên, nhưng biên độ tăng điểm lại khá nhỏ giọt, sự đảo chiều xanh điểm chỉ xuất hiện về cuối phiên.

Hiện tượng này lặp đi lặp lại trong hai tuần gần đây theo một chu kỳ, tăng mạnh về biên độ nhưng thanh khoản lại sụt giảm và ngược lại. Sự đồng pha giữa biên độ và thanh khoản chưa xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Vì vậy, phiên tăng hôm qua cũng thiếu động lượng bứt phá. Dù vậy, xu hướng của thị trường trong ngắn hạn vẫn rất tích cực, và khả năng còn tiếp diễn trong các phiên tới.

Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự mạnh 1.200-1.210 điểm đang ở rất gần và chưa có sự đồng thuận giữa biên độ và thanh khoản trong thời gian gần đây nên khả năng cao sẽ xảy ra rung lắc. Thị trường đã chứng kiến sự “trỗi dậy” của nhóm cổ phiếu ngân hàng sau nhiều tháng giao dịch trầm lắng. Việc dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn này đã được thị trường đặt niềm tin đây là tín hiệu tích cực về một chu kỳ tăng mới của thị trường chung. Trong quá khứ, dòng tiền vào nhóm ngân hàng thường tạo ra những con “sóng” tăng mạnh và bền vững.

Tuy vậy, không giống như nhóm cổ phiếu đầu cơ, dòng tiền khó duy trì lâu ở nhóm ngân hàng cũng như các cổ phiếu trụ khác, vì lượng cổ phiếu ở các nhóm này rất lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực để duy trì đà tăng. Vì thế, khả năng cao là các nhóm vốn hóa lớn sẽ hạ nhiệt, điều chỉnh và dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng giá, hoặc có định giá hấp dẫn hơn.

Sau hơn 5 tuần giữ danh mục, các chuyên gia khuyến nghị bắt đầu thực hiện hóa lợi nhuận khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự trên và hạn chế việc mua đuổi trong những phiên tăng kế tiếp.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN30 có thể tăng về mức 1.210 điểm trong phiên kế tiếp.

Đồng thời, dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu Midcaps cho nên độ rộng thị trường đang có diễn biến tích cực hơn và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Mặc dù, chỉ số VN-Index và VN30 đang tiến vào vùng kháng cự ngắn hạn, nhưng chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ danh mục ngắn hạn, đặc biệt cơ hội mua mới vẫn còn nhiều trong giai đoạn này.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VietCap dự báo chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến tăng điểm trong sự giằng co khi tiến gần hơn với ngưỡng kháng cự tại 1.190-1.195 điểm. Sự phân hóa vẫn sẽ diễn ra giữa các nhóm vốn hóa (lớn, vừa và nhỏ) và giữa các ngành nghề.

"Tuy nhiên, chúng tôi quan sát thấy rằng dòng tiền ngắn hạn vẫn đang dịch chuyển luân phiên và vẫn giữa cho đa số các cổ phiếu vận động trong một xu hướng tăng giá có gia tốc chậm", các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VietCap nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn