MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn tích lũy sau chuỗi ngày tăng điểm. Ảnh: Lê Toàn

Chứng khoán gặp nhiều thách thức trong việc duy trì đà tăng điểm

Bảo Chương LDO | 08/04/2024 10:10

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch khá tiêu cực khi đà giảm xuất hiện trở lại và được hình thành bởi các phiên giảm mạnh liên tiếp trong tuần qua. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch có sự trồi sụt thất thường trong các phiên gần đây càng thể hiện rõ tâm lý không ổn định của nhà đầu tư.

Có thể thấy, thị trường đã có một chuỗi tăng rất tốt trong tháng 3 và hiện nay chỉ số VN-Index đang tiệm cận quanh mức 1.300 điểm. Tuy nhiên, sau khi trải qua tuần đầu tháng 4, các chuyên gia nhận định, chỉ số có thể gặp thách thức. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường rơi vào vùng trũng thông tin, không có nhiều thông tin hỗ trợ hoặc rõ ràng, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào Đại hội đồng cổ đông, để đánh giá kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2024.

Ngoài ra, các rủi ro trong ngắn hạn khác như áp lực lạm phát có dấu hiệu nhích nhẹ trở lại, tỉ giá đang neo ở mức cao, chỉ số USD (DXY) vẫn trong xu hướng tăng sẽ là yếu tố khiến cho thị trường gặp khó trong tháng 4.

Câu chuyện bán ròng rút vốn của khối ngoại cũng đang là tâm điểm đáng chú ý của thị trường. Nguyên nhân là do áp lực tỉ giá. Đồng USD tăng trở lại và Fed vẫn chưa có thời điểm rõ ràng trong việc giảm lãi suất.

Các chuyên gia đưa ra dự báo áp lực trong ngắn hạn vẫn còn. Dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài nói chung còn áp lực rút ròng trong 6 tháng đầu năm 2024.

Quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đầu năm 2024 đến nay, thị trường vận động đồng pha với thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, dựa trên bối cảnh hiện tại, có nét tương đồng với vùng đỉnh của VN-Index hồi tháng 9.2023 khi tỉ giá tăng nhanh, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu quy mô lớn và lợi suất trái phiếu biến động.

Dù vậy, các chuyên gia không quá bi quan về triển vọng thị trường sẽ có các nhịp giảm mạnh hơn 10% so với đỉnh như năm ngoái. Thay vào đó, kịch bản VN-Index tích lũy hoặc điều chỉnh trong biên độ 5 - 7% so với đỉnh có khả năng xảy ra hơn.

Về chiến lược giao dịch trong ngắn hạn, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng chiến lược phù hợp là nên phòng thủ và hạ bớt tỉ trọng nắm giữ, cẩn trọng hơn, hạn chế lướt sóng tìm kiếm lợi nhuận như giai đoạn vừa rồi.

Nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu thuộc nhóm trú ẩn hơn là lướt sóng. Còn ở góc nhìn trung và dài hạn, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định, thị trường vẫn còn đi lên và những nhịp điều chỉnh là cơ hội cho nhà đầu tư bị bỏ lỡ trong đoạn vừa qua.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital đưa ra quan điểm nhận xét, một số nhóm ngành có thể kỳ vọng tăng trưởng trong quý I đầu năm nay, đầu tiên có thể kể là nhóm ngành vật liệu xây dựng như thép hay nhóm có dòng tiền đầu cơ mạnh nhất như chứng khoán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn