MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chứng khoán: Giá thép giảm 10 lần liên tiếp, cổ đông thép ồ ạt bán tháo

Đức Mạnh LDO | 22/07/2022 15:58

Chỉ số chứng khoán VN-Index thử thách bất thành với mốc 1.200 điểm trong suốt tuần qua. Trong đó, nhóm cổ phiếu thép diễn biến kém khả quan khi thép liên tục mất giá.

Dù cả ngày giữ được đà tăng nhưng thị trường chứng khoán  lại bất ngờ bị bán mạnh vào cuối giờ chiều. VN-Index kết tuần với sắc đỏ, giảm 3,71 điểm, tức 0,31% xuống 1.194,76 điểm. Giao dịch hôm nay vẫn chán nản với thanh khoản trên HOSE giảm gần 12% so với phiên trước đó.

Nhịp điều chỉnh diễn ra từ nhóm cổ phiếu lớn đến nhỏ. VN30 có tới 22 mã dưới tham chiếu. Với rổ VNMID, số mã giảm gấp đôi số mã tăng còn VNSML chỉ có 83/220 mã xanh lá.

Dòng tiền liên tục quay vòng nhanh giữa các nhóm ngành trong những phiên gần đây. Nhà đầu tư ngắn hạn vì thế khó mà có lời từ việc giao dịch T+.

  Diễn biến trên sàn HOSE trong phiên 22.7.

Cổ phiếu điện hồi phục với GEX dẫn dắt đà tăng. Mã này đã bứt phá hơn 22% từ khi tạo đáy ngắn hạn vào 7.7. Giao dịch diễn ra khá sôi động khi người nhà của lãnh đạo GELEX liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu trong thời gian qua.

Sắc xanh cũng hiện lên nhiều ở nhóm dầu khí. GAS tăng 3,6% và là lực đỡ khoẻ nhất của chỉ số chung. BSR tiến thêm 2,04% và xác lập cây nến xanh thứ năm liên tiếp.

  Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index.

Ở chiều ngược lại, hàng loạt cổ phiếu thép bị chốt lời mạnh. "Anh cả" HPG giảm 2,2% và cuỗm đi 0,7 điểm của VN-Index. Giảm sâu nhất nhóm là TIS với 5,26% cùng thanh khoản chỉ hơn 500 triệu đồng.

Các doanh nghiệp thép dường như đang bị cuốn vào vòng xoáy giảm giá khi thông báo hạ giá bán thép xây dựng lần thứ 10 liên tiếp. Tổng mức giảm cao nhất trong 10 tuần qua vào khoảng hơn 3,6 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu, loại thép và vùng miền.

Chứng khoán SSI dự báo tỉ suất lợi nhuận của các công ty thép sẽ giảm trong quý II và quý III năm 2022 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức đáy trong giai đoạn 2018-2019. Nguyên nhân là do ít áp lực từ việc tăng công suất ngành và tỉ lệ nợ ở mức an toàn hơn.

Điểm sáng vẫn là giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 377 tỉ đồng trên HOSE với MWG được gom ròng mạnh nhất 105 tỉ đồng. Trên HNX và UPCOM, họ mua ròng lần lượt 1,5 tỉ đồng và 33,6 tỉ đồng.

Trong tuần tới, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố đợt tăng lãi suất tiếp theo. Giới chuyên gia đang dự báo khả năng sẽ là 75 điểm. Thông tin này sẽ có thể tác động tới chứng khoán Việt Nam bằng một vài phiên rung lắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn