MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đang phân hóa mạnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Hành động tập trung vào mã cổ phiếu hơn là điểm số

Thế Lâm LDO | 07/10/2020 21:22

Chứng khoán ngày 7.10 có lúc VN-Index đã vượt 920 điểm song lực bán mạnh đã kéo chỉ số rơi khỏi mốc này. Phiên ngày mai 8.10, mốc 920 điểm vẫn là thử thách lớn.

VN-Index đang ở mức 919,72 điểm. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), vùng kháng cự 918-920 điểm vẫn là một vùng cản đáng chú ý đối với chỉ số ở thời điểm hiện tại. Chỉ số cần một sự bứt phá hoàn toàn khỏi vùng kháng cự 916-920 điểm để tiếp tục thử thách vùng kháng cự tiếp theo 930-940 điểm.

Theo BVSC, chỉ số dù đang được ủng hộ về khả năng tiếp tục tăng điểm trong những phiên kế tiếp song những tín hiệu cảnh báo rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu.

Khuyến nghị được BVSC đưa ra là nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức từ 25-50%. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao nên xem xét bán chốt lời một phần các vị thế ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận cho danh mục.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7.10, chỉ số chung VN-Index vẫn tăng hơn 4 điểm song chỉ số VN30-Index của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì giảm nhẹ. Nhóm VN30 đang phân hóa mạnh.

Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, chỉ số dù tiệm cận ngưỡng 920 điểm nhưng với sự luân phiên đổi vai giữa các trụ thì mặt bằng cổ phiếu tiếp tục giảm. Áp lực chốt lời đối với nhóm cổ phiếu bluechips và midcaps có thể còn tiếp diễn trong các phiên sắp tới.

Từ đó, theo Công ty chứng khoán SmartInvest, xu hướng ngắn hạn cho thấy thị trường phân hóa và xoay vòng với dòng tiền tập trung vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Trong diễn biến như vậy, nhà đầu tư nên tập trung vào mã cổ phiếu hơn là nhìn vào điểm số.

Tuy nhiên, với sự xoay vòng luân phiên một cách linh hoạt của các nhóm trụ thì nhà đầu tư cũng không dễ nắm bắt được vòng xoay sẽ dừng lại ở nhóm cổ phiếu nào, vì thế khó lựa chọn để đầu cơ. Thay vào đó, một trong những phương án xuống tiền là gom hàng ở các trụ chưa được xoay vòng tới và chờ, song như thế đồng nghĩa phải chấp nhận rủi ro.

Không quá lạc quan nhưng cũng không quá tiêu cực trong dự báo và nhận định, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng trong những phiên tới VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động quanh ngưỡng 920 điểm khi mà lực cầu hiện tại chưa đủ vững vàng để có được sự bứt phá.

Dòng tiền trên thị trường đang rất mạnh, tuy nhiên vẫn có sự thận trọng nhất định chứ không theo kiểu lao ào ạt vào thị trường như dạo tháng 4, tháng 5. Thậm chí, dòng tiền mạnh nhưng mang tính canh chừng, sẵn sàng đặt lệnh mua vào ào ạt khi thị trường điều chỉnh mạnh nhưng khi thị trường giằng co đi ngang thì thanh khoản giảm xuống rất nhanh.

Chính thực tế đó mang lại ít nhiều quan ngại về dự báo. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), hệ thống chỉ báo xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức tăng nhưng với hoạt động chốt lời hiện tại áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn cao. Tuy nhiên, thị trường chưa có dấu hiệu bán tháo.

Theo đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu và có thể hạ một phần tỉ trọng đối với các cổ phiếu có tỉ suất sinh lời cao, đồng thời nên hạn chế mua mới ở giai đoạn hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn