MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán được cho là đang ở điểm rơi nhạy cảm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Hồi phục chưa chắc chắn, thị trường ở điểm rơi nhạy cảm

Thế Lâm LDO | 29/04/2021 06:30

Phiên tăng điểm trở lại thứ 2 liên tiếp với việc chỉ số chứng khoán VN-Index có thêm gần 10 điểm. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm.

Và cũng theo đó, mức rủi ro cao đang hiện hữu trên thị trường. Phiên tăng thứ 2 liên tiếp, song thị trường chưa xuất hiện nhiều tín hiệu thực sự tích cực.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), dấu hiệu hồi phục chưa chắc chắn, chỉ là các nhịp hồi phục kĩ thuật, rủi ro thị trường vẫn còn ở mức cao, xu hướng ngắn hạn của thị trường nhìn chung vẫn duy trì ở mức giảm.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ tỉ trọng hiện tại và quan sát thị trường. Nhà đầu tư ngắn hạn không nên mua vào, hoặc chỉ mua mới với tỉ trọng thấp. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, chưa thể xuất hiện các nhịp giảm mạnh và dòng tiền có khả năng sẽ phân hóa trong vài phiên tới, nhưng mức độ phân hóa thấp.

Thông tin được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, phiên ngày mai 29.4 các quĩ đầu tư theo các bộ chỉ số của HoSE sẽ đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu danh mục. Điều này có thể khiến các cổ phiếu thành phần trong các rổ chỉ số có biến động mạnh, qua đó gián tiếp tác động đến diễn biến của thị trường.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 25-35%. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài giai đoạn hiện tại hoặc có thể xem xét mở vị thế mua trading với tỉ trọng thấp, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục khi thị trường kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.217 điểm.

Nhìn chung, tâm lí thận trọng vẫn bao trùm trên thị trường, trước hết thể hiện qua thanh khoản giảm mạnh trên sàn HoSE phiên thứ 2 liên tiếp. Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), điều đó cho thấy dòng tiền cũng đang thận trọng.

PHS nhận định, tín hiệu hồi phục phiên ngày 28.4 chưa đạt kì vọng với nến tăng không quá mạnh kèm khối lượng vẫn duy trì thấp. Nếu đà tăng và khối lượng không tiếp tục cải thiện hơn trong 1-2 phiên tới, khả năng nhịp hồi phục này chỉ kéo dài được vài phiên trước khi chịu rủi ro giảm trở lại. Vì vậy, nhà đầu tư cần lưu ý đến rủi ro ở nhịp tăng này, nên cân nhắc nắm giữ vị thế hơn và thận trọng trong quyết định giải ngân mới.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Asean dự báo, phiên giao dịch ngày 29.4 VN-Index có thể sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.230-1.235 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.240-1.245 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về cuối ngày.

Còn nhận định từ Công ty chứng khoán BIDV cho rằng, chỉ số VN-Index có thể dao động giằng co tại khu vực 1.225-1.230 điểm trong phiên giao dịch ngày 29.4.

Tuy vậy, theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), vùng kháng cự đáng lưu ý trong những phiên tới được xác định tại mốc 1.240 +/-5 điểm. Đây cũng chính là chốt chặn chỉ số VN-Index cần phải vượt qua để có thể làm giảm rủi ro rơi vào nhịp điều chỉnh trung hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tạm đóng phần vị thế trading T+, giảm dần trạng thái nắm giữ trong những phiên tăng của chỉ số.

Phiên ngày 29.4 là phiên giao dịch cuối cùng trước khi thị trường bước vào đợt nghỉ lễ 4 ngày, chính vì thế tâm lí “nghỉ ngơi” của nhà đầu tư cũng là yếu tố có thể khiến giao dịch và thanh khoản bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn