MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VN-Index hôm nay tăng 8,82 điểm lên 1.137,36 điểm. Ảnh: Đức Mạnh

Chứng khoán hồi phục là cơ hội để cơ cấu danh mục, "lướt sóng" cổ phiếu

Đức Mạnh LDO | 09/10/2023 20:22

Nhịp phục hồi ngắn hạn của thị trường chứng khoán sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu, thu gọn lại danh mục cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán hôm nay (9.10) đã lấy lại sắc xanh trong tâm lý thận trọng cùng thanh khoản thấp. Kết phiên, VN-Index tăng 8,82 điểm, tương đương với 0,18% lên 1.137,36 điểm. HNX-Index đóng cửa tại 233,55, tăng 3,1 điểm.

Thanh khoản trên hai sàn đạt 15.286 tỉ đồng, không thay đổi nhiều so với phiên trước và chỉ đạt 70% so với mức trung bình. Mức độ phục hồi vẫn không đồng đều, phân hóa mạnh khi nhà đầu tư đang đón chờ thông tin kết quả kinh doanh quý III/2023.

Nhóm bất động sản sau nhiều tuần chịu áp lực điều chỉnh mạnh đã phục hồi khá tích cực với thanh khoản cải thiện, nhưng vẫn dưới mức trung bình như CEO (+7,03%), NLG (+4,04%), DIG (+3,81%)... Các cổ phiếu nhóm thép cũng cải thiện tốt trước những thông tin về dự tính kết quả kinh doanh quý III/2023 cải thiện như VGS (+6,49%), NKG (+4,18%), HSG (+3,20%), HPG (+2,20%)...

Cổ phiếu ngân hàng có diễn biến kém tích cực so với thị trường chung khi phân hóa với thanh khoản ở mức thấp như PGB (+3,24%), ACB (+3,21%), LPB (+2,55%), NAB (-2,16%), ABB (-1,20%), VCB (-0,94%)...

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 710 tỉ đồng trên HOSE, tập trung vào nhóm nhiệt điện, bất động sản, dịch vụ tài chính, chứng khoán. Ngược lại, họ mua ròng trên HNX với giá trị 1,58 tỉ đồng.

Chứng khoán hôm nay đã lấy lại sắc xanh trong tâm lý thận trọng cùng thanh khoản thấp. Ảnh chụp màn hình

Về góc nhìn kỹ thuật, Công ty Chứng khoán VCBS cho biết VN-Index tiếp tục ghi nhận phiên phục hồi với nến xanh tăng điểm. Điều này đã củng cố thêm cho tín hiệu đảo chiều ngắn hạn sau khi 2 chỉ báo MACD và RSI ở khung đồ thị giờ hình thành phân kỳ âm 3 đoạn. Theo thang đo Fibonacci thoái lui, VN-Index sẽ phải đối mặt với 2 ngưỡng kháng cự là 1.140 điểm và xa hơn là 1.160 điểm.

VCBS nhận định nhịp phục hồi ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu, thu gọn lại danh mục cổ phiếu. Nhà đầu tư vẫn đang còn tỉ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân từ 20 - 30% tài khoản để lướt sóng đối với những nhóm ngành đang thu hút lực cầu tốt như dầu khí.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, thị trường đang hồi phục kỹ thuật sau đợt điều chỉnh khá sâu vừa qua. Vùng kháng cự gần của chỉ số VN-Index là quanh vùng 1.150 điểm và xa hơn là vùng đáy của đợt điều chỉnh tháng 8.2023 quanh 1.170 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao có thể xem xét tham gia giải ngân trong nhịp hồi phục nhưng với tâm thế thận trọng và tỉ trọng thấp.

Về trung hạn, với việc VN-Index thủng hỗ trợ 1.150 và 1.135 điểm lần thứ 2 cũng như hồi phục yếu đã xác nhận xu hướng tăng của thị trường gần như đã kết thúc. Thị trường sẽ vận động để tiến tới vùng cân bằng mới và tích lũy lại. Do biên độ dao động rộng nên thời gian hình thành nền mới sẽ kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn