MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư đang rất hào hứng với việc săn cổ phiếu thoái vốn. Ảnh: Lê Toàn

Chứng khoán hướng đến mục tiêu chinh phục mốc 1.300 điểm

Gia Miêu LDO | 29/05/2024 09:16

Chỉ số VN-Index của chứng khoán một lần nữa hướng tới kiểm định vùng 1.280-1.300 điểm, đỉnh ngắn hạn của chỉ số. Trong trường hợp tích cực, nếu VN-Index bứt lên trên hẳn vùng cản này - sẽ là tín hiệu mua tốt cho nhà đầu tư.

Sau khi kiểm định vùng cân bằng thanh khoản thấp hôm đầu tuần, thị trường chứng khoán ngay lập tức đã có một phiên tăng điểm tích cực bất chấp áp lực chốt lời tại vùng đỉnh cũ.

Đáng chú ý hơn, hiệu ứng nhóm ngành đang dần trở lại khi đã xuất hiện những cổ phiếu dẫn đầu với mức tăng trần từ đầu phiên sáng giúp cải thiện đáng kể cho tâm lý chung của nhà đầu tư.

VN-Index một lần nữa hướng tới kiểm định vùng 1.280-1.300 điểm, đỉnh ngắn hạn của chỉ số. Trong trường hợp tích cực, nếu VN-Index bứt lên trên hẳn vùng cản này thì sẽ là tín hiệu mua tốt cho nhà đầu tư đang đừng ngoài quan sát.

Trường hợp cơ sở, VN-Index tiếp tục duy trì trong biên độ 1.230-1.280 điểm với tâm lý thận trọng duy trì xuyên suốt nhiều phiên giao dịch. Chỉ số VN-Index đang giao dịch trên EMA20 và EMA50 cho thấy xu hướng chính trong trung và dài hạn vẫn là xu hướng tăng giá.

Thông tin tích cực cho thị trường hiện nay chính là việc SCIC đã công bố danh sách bán vốn đợt 2 năm 2024 với nhiều cái tên đáng chú ý như FPT, NTP… đã góp phần tạo hưng phấn trên thị trường.

Câu chuyện thoái vốn luôn là câu chuyện thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cho các cơ hội. Theo thống kê, các cổ phiếu luôn có diễn biến tăng mạnh mỗi khi có thông tin thoái vốn. Thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ duy trì đà tăng trong 2024 là cơ hội cho việc thoái vốn, cho nên, một số chuyên cho rằng, đây cũng là những cổ phiếu có thể các nhà đầu tư quan tâm, nhưng các nhà đầu tư cũng nên cần cân nhắc thêm yếu tố câu chuyện tăng trưởng của các cổ phiếu này cùng với đó là mức định giá phù hợp để có điểm mua tốt thay vì Fomo theo đà tăng giá của cổ phiếu.

Cần lưu ý, trong danh sách thoái vốn đợt 2 năm 2024 của SCIC dù có rất nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng đa số các cổ phiếu này (trừ FPT và NTP) là các cổ phiếu có thanh khoản rất thấp.

Do vậy, khi tiến hành tìm cơ hội, nhà đầu tư cần tiến hành đánh giá kỹ về tiềm năng tăng trưởng của ngành và doanh nghiệp quan tâm, đồng thời so sánh tỉ suất thị giá/cổ tức với các kênh đầu tư khác trước khi tiến hành giải ngân.

Ở những phiên giao dịch cuối tuần qua, khi VN-Index đi vào vùng rung lắc, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, liệu thị trường có rơi vào mô hình 2 đỉnh, sau đó rớt sâu một nhịp như bối cảnh tháng 9.2023, khi ấy VN-Index rớt 200 điểm. Hay đây chỉ là cú nhún tạo đà cho một nhịp vượt đỉnh?

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán KBSV đưa ra nhận định, chỉ số được kỳ vọng sẽ vượt mốc 1.300 điểm trong những phiên tới trước khi có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trở lại.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời 1 phần nhỏ tỉ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital đưa ra quan điểm, thanh khoản liên tục cải thiện và lực cầu mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc, hứa hẹn một tương lai sáng sủa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với đó, VN-Index một lần nữa tiến vào vùng kháng cự mạnh 1.280-1.300 điểm, tương đương với vùng đỉnh tháng 3.2024, rất có thể, nếu đà hưng phấn và lực cầu tiếp tục được duy trì, VN-Index sẽ hướng đến công phá vùng kháng cự này.

Dù dòng tiền trong nước đang chiếm ưu thế kể cả khi khối ngoại liên tục bán ròng, nhưng về lâu dài, động thái của khối ngoại vẫn là yếu tố quan trọng cần được quan sát thận trọng để hạn chế rủi ro cho danh mục đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn