MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ còn rung lắc mạnh trong một vài phiên tới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Khả năng tiếp tục rung lắc mạnh, hạ dần tỉ trọng cổ phiếu

Thế Lâm LDO | 21/04/2021 19:12

Phiên tăng điểm ngày 20.4 đưa chỉ số chứng khoán lên đỉnh mới 1.268,28 điểm nhưng lại không mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Thậm chí ngược lại, khi số mã giảm điểm lấn át số mã tăng. Dự báo phiên 22.4, thị trường tiếp tục rung lắc mạnh.

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), VN-Index đã tăng 95 điểm (tương đương tăng 8%) trong 3 tuần qua. Đây là tốc độ tăng mạnh, và tập trung vào một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vì thế tất yếu dẫn đến việc xuất hiện lực bán chốt lời trên các mã tăng nóng này.

Khi thị trường chốt lời thì ảnh hưởng tiêu cực lên cả hai nhóm cổ phiếu tăng nhiều và nhóm cổ phiếu chưa tăng, tạo ra tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”. Hiện VN-Index vẫn đang trong xu thế tăng điểm trung hạn, nhưng đang đối mặt với khả năng rung lắc mạnh mỗi khi chỉ số đạt được mức cao mới. DAS khuyến nghị nhà đầu tư có thể áp dụng chiến thuật giao dịch T+ để tìm kiếm lợi nhuận trước khi thị trường xác định hướng đi rõ ràng hơn.

Dự báo về phiên ngày mai 22.4, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng 1.235-1.260 điểm. Rủi ro ngắn hạn đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng, đặc biệt chỉ báo tâm lí tiếp tục suy yếu trong vùng bi quan cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang gặp khó khăn.

Theo YSVN, điểm tiêu cực là độ rộng thị trường suy yếu cho thấy chiến lược phù hợp giai đoạn này là giảm rủi ro xuống thấp với những cổ phiếu đang có tỉ lệ đòn bẩy cao. YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đưa tỉ trọng cổ phiếu về mức 40-45% danh mục và hạn chế mua giai đoạn này. Nếu xem xét mua, nhà đầu tư chỉ nên dành tỉ trọng rất thấp để hạn chế rủi ro vốn đang ở mức cao.

Tương tự, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời hạn chế mua vào và cẩn trọng hơn là hạ dần danh mục của mình về ngưỡng an toàn trong thời điểm này. Hiện chuỗi ngày tăng điểm tích cực của thị trường đã bị ảnh hưởng mặc dù chưa có những tín hiệu tiêu cực rõ ràng.

Còn theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.268-1.275 điểm trong những phiên còn lại của tuần. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng kháng cự sẽ tạo ra áp lực rung lắc mạnh cho thị trường khi tiếp cận.

Diễn biến thị trường giai đoạn này nhiều khả năng sẽ vẫn chịu sự chi phối của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, kèm theo đó là sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường. Nhà đầu tư được khuyên giảm tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục xuống mức 35-45%, tiếp tục tận dụng các nhịp tăng điểm để bán giảm tỉ trọng danh mục.

Vẫn giữ nguyên quan điểm dự báo như phiên trước, Công ty chứng khoán BIDV cho rằng trong giai đoạn hiện tại VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động tích lũy trong khu vực 1.260-1.280 vào những phiên giao dịch tiếp theo.

Trong khi đó, dự báo của Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) lại thiên về khả năng trong phiên giao dịch tới VN-Index có thể giảm điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.260-1.265 điểm, và sâu hơn là vùng hỗ trợ 1.250-1.255 điểm. Sự giằng co được kì vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Một trong số dự báo ít ỏi có tính lạc quan cao đến từ Công ty chứng khoán MB (MBS). Theo MBS, về kĩ thuật chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng 1.200 điểm một cách thuyết phục, thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn. Trong ngắn hạn, đường về mốc 1.300 điểm đang trở nên rộng mở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn