MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn biến của chỉ số chứng khoán VN-Index vẫn chưa ổn định. Ảnh minh họa: TL.

Chứng khoán: Kì vọng thị trường càng lớn, càng nên chốt lời mức hợp lý

Thế Lâm LDO | 10/04/2022 11:23

Từ đầu tuần giao dịch, đã có những dự báo lạc quan rằng chỉ số chứng khoán VN-Index có thể hướng đến ngưỡng 1.550-1.560 điểm hoặc thậm chí mục tiêu cao hơn là mốc 1.600 điểm. Thế nhưng, 2 phiên về cuối tuần giao dịch vừa qua như gáo nước lạnh xối lên niềm hi vọng.

VN-Index vẫn diễn biến bất ổn

Niềm hi vọng đó chính là ngay phiên giao dịch đầu tuần ngày 4.4, chỉ số đã vượt lên mốc 1.524 điểm. Và trong 2 phiên tiếp theo sau đó, diễn biến của VN-Index vẫn biến động hẹp quanh mốc 1.520 điểm.

Thế nhưng, sự bất ngờ giảm mạnh ở 2 phiên về cuối tuần với mỗi phiên mất khoảng 20 điểm đã nhấn VN-Index lùi sâu về mức điểm của phiên đầu tuần cách đây đúng 2 tuần.

Nguyên nhân được cho rằng có nhiều thông tin bất lợi tác động tới thị trường.

Song trên thực tế cần khẳng định rằng, ngay cả khi VN-Index đã quay trở lại vượt lên trên mốc 1.520 điểm, nó vẫn chưa cho thấy sự ổn định. Cùng với đó, các thông tin liên quan việc xử lý những cá nhân liên quan gây bất ổn đến thị trường chứng khoán trước đây, cũng khiến tâm lý thị trường thận trọng, chờ chực bán mạnh ở một mục tiêu lợi nhuận vừa phải.

Trong tuần qua cũng cho thấy, những cổ phiếu tăng giá nóng trong thời gian qua thuộc về các nhóm như bán lẻ, bất động sản, thép, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ… cũng góp phần kéo chỉ số lùi sâu, trong khi nhóm trụ lớn nhất là ngân hàng chưa cho thấy được sức cân trên thị trường.

Một tuần giao dịch với kì vọng được gửi gắm nhiều nhất tính từ thời điểm sau Tết đến nay, cuối cùng đi đến kết cục là mất hơn 34 điểm, tương ứng mức giảm gần 2,3%.

Không nên đặt kì vọng quá cao?

Nhìn chung, VN-Index vẫn chưa thể vượt qua thành công vùng kháng cự 1.500-1.525 điểm theo nhận định trước đây của Công ty chứng khoán Phú Hưng. Trong khi đó, chỉ số cho thấy đã có thể trụ vững ở vùng kháng cự 1.440-1.450 điểm.

Sự trụ vững này cho thấy rất rõ rằng, về cơ bản, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang có chiều hướng cải thiện tốt lên, hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết được nâng cao trong quá trình hồi phục kinh tế. Yếu tố địa chính trị từ cuộc chiếm Nga – Ucraina cũng không còn tác động nhiều đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, các thông tin về việc xử lí những sai phạm trên thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đang có những tác động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư. Chí ít, nhà đầu tư nhận ra một điều rằng với diễn biến còn chưa thực sự ổn định của VN-Index, việc chốt lời với mục tiêu lợi nhuận vừa phải, cụ thể ở mức từ 3-5%, đã là khả dĩ.

Thậm chí, những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm áp dụng chiến thuật “lướt nhanh thắng nhanh” bằng cách gạn lọc kỹ danh mục, chọn đúng điểm rơi, có thể chỉ cần xoay trong 4-5 phiên là chốt lời. Bởi ngược lại, nhà đầu tư “xả hàng chậm thì chết”. Vì khi ấy, làn sóng chốt lời có thể lấy đi sạch lợi nhuận và thậm chí khiến danh mục đầu tư lỗ vốn.

Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho thị trường bì kìm hãm trong sự lình xình.

VN-Index có thể sẽ không bị giảm quá sâu, nhưng việc bứt phá thoát khỏi đỉnh lịch sử 1.535 điểm cũng sẽ không dễ dàng nếu không có sự đồng thuận về dòng tiền, sự bứt phá về điểm số và tâm lý tự tin trên thị trường kéo dài từ vài tuần trở lên.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn