MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi các nhịp hồi phục của thị trường để tái đầu tư. Ảnh minh họa: Lê Toàn

Chứng khoán kì vọng vào ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm

Gia Miêu LDO | 12/03/2024 10:02

Sự điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán có khả năng tiếp diễn, nhưng kì vọng lực cầu sẽ sớm tăng trở lại, bởi xu hướng dài hạn vẫn là đi lên.

Trong phiên giao dịch đầu tuần của thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm và thoái lui về sát đường MA20 ngày - tương đương với vùng 1.235 điểm. Tác nhân chính khiến chỉ số giảm điểm trong phiên này đến từ nhóm vốn hóa lớn khi nhiều cổ phiếu bị đè giá.

Bên cạnh đó, thông tin Ngân hàng Nhà nước kích hoạt lại kênh tín phiếu, khiến tỷ giá USD/VND biến động mạnh (sụt giảm trong phiên buổi chiều) được cho là có tác động khiến áp lực bán gia tăng mạnh trên thị trường chứng khoán.

Việc chỉ số VN-Index tiếp tục hình thành mẫu nến giảm điểm thân đặc kéo dài, cho thấy áp lực phân phối vẫn đang áp đảo những nỗ lực tích lũy của bên mua.

Điểm tích cực là sau hai phiên giảm mạnh, giá một số cổ phiếu đã bắt đầu quay về các vùng hỗ trợ gần và lực cầu bắt đáy sẽ sớm gia tăng.

Khi xu hướng tăng vẫn đang được duy trì, chỉ số được kì vọng sẽ cho phản ứng hồi phục trở lại tại các vùng hỗ trợ, gần là quanh 1.240 điểm và sâu hơn là 1.215 (+/-10) điểm.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital cho rằng, không dễ dự báo chính xác xu hướng của thị trường chứng khoán, tuy nhiên, để đánh giá sức bền của thị trường, cần nhìn vào nội tại thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, dòng tiền là điều cần thiết để duy trì sức sống, biên độ và nhịp độ. Thanh khoản của thị trường từ đầu năm 2024 đã nâng lên một mức mới, các cổ phiếu dần vươn lên vùng giá cao mới, vượt đỉnh sóng tăng tháng 9.2023, đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của chu kỳ tăng giá.

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của sóng tăng, nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt.

Trong các sóng tăng giai đoạn 2022-2023, không thấy được điều này khi dòng tiền yếu. Sóng cổ phiếu ngân hàng như một đầu tàu mạnh mẽ kéo cả VN-Index, cũng như tạo tâm lý vững vàng cho thị trường và nhà đầu tư.

"Sau một nhịp tăng, các cổ phiếu đã hình thành mặt bằng giá mới. Nói không rẻ cũng có phần đúng, nếu so sánh với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2023. Tuy vậy, định giá của một số ngành chủ lực như ngân hàng vẫn còn khá hấp dẫn", TS Nguyễn Duy Phương nhận định.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, xét dưới góc nhìn ngắn hạn, động lực tăng của thị trường đang suy yếu và phiên điều chỉnh hôm qua làm tăng khả năng kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index.

Tín hiệu VN-Index bước vào giai đoạn giảm ngắn hạn đang rõ nét dần và không đánh giá cao khả năng hình thành uptrend mạnh mẽ, mặc dù có thể có các phiên phục hồi thời gian tới.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng: "Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.225-1.230 điểm, nhưng thị trường có thể đóng cửa tăng điểm trong phiên kế tiếp.

Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên chúng tôi đánh giá các nhóm cổ phiếu sẽ có diễn biến phân hóa trong những phiên giao dịch tới, đặc biệt chúng tôi đánh giá tích cực ở nhóm cổ phiếu Midcaps. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư đang thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn