MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VN-Index hôm nay giảm 15,55 điểm xuống 1.211,81 điểm. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Chứng khoán liên tục giảm điểm nhưng chưa đến lúc bắt đáy giá rẻ

Đức Mạnh LDO | 18/09/2023 20:13

VN-Index giảm hơn 34 điểm trong 3 trong số 4 phiên giao dịch gần đây cùng thanh khoản cạn dần. Tuy nhiên chuyên gia cho rằng vẫn chưa thể khẳng định đây sẽ là đáy ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay (18.9) giảm, cùng nhịp điều chỉnh với thị trường Mỹ, châu Âu. Chỉ số VN-Index giảm 15,55 điểm, tương ứng 1,27% xuống 1.211,81 điểm. Sự thận trọng trong tâm lý nhà đầu tư được thể hiện qua việc thanh khoản bán chủ động liên tục gia tăng và chiếm đến gần 65% trong phiên giao dịch sáng.

Theo thống kê, cổ phiếu dầu khí và bất động sản là hai nhóm chịu sự điều chỉnh lớn nhất với mức giảm xấp xỉ 1,5%. Ở chiều ngược lại, chỉ một số ít các cổ phiếu thuộc nhóm thép và chứng khoán vẫn duy trì được sắc xanh le lói. Phiên chiều tiếp tục ghi nhận sự tiêu cực với gần 400 mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ khiến thị trường lùi sát về khu vực 1.210 điểm.

Song song với dòng tiền khối nội, khối ngoại duy trì bán ròng xuyên suốt phiên với thanh khoản 498 tỉ đồng, tập trung vào SSI, VRE và VIC.

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến không mấy tích cực khi có thời điểm VN-Index mất hơn 20 điểm trước khi hãm lại về cuối phiên. Ảnh chụp màn hình

Về góc nhìn kỹ thuật, Chứng khoán VCBS nhận thấy VN-Index kết phiên hình thành nến đỏ giảm điểm chạm đường trung bình động MA20.

Phân tích đồ thị giờ, chỉ số VN-Index xuất hiện nến búa nhờ lực cầu bắt đáy tại vùng điểm hỗ trợ quanh 1.200 nhưng vẫn chưa thể khẳng định đây sẽ là đáy ngắn hạn của thị trường.

Cả 2 chỉ báo quan trọng MACD và RSI ở khung đồ thị nêu trên đều vẫn đang hướng xuống tiêu cực và chưa cho tín hiệu tạo đáy.

Chuyên gia từ VCBS dự báo trong các phiên tới, thị trường vẫn có thể xảy ra rung lắc, điều chỉnh và ngưỡng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh khu vực 1.200 - 1.210 điểm. Trong trường hợp tích cực nếu lực cầu xuất hiện trở lại, thị trường vẫn sẽ cần từ 3 - 5 phiên để tìm lại điểm cân bằng. Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm lý thận trọng thay vì giải ngân bắt đáy sớm. Chỉ duy trì tỉ trọng với những mã cổ phiếu vẫn đang thu hút được dòng tiền và giữ vững được vùng hỗ trợ.

Theo Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, thị trường đang có nhịp điều chỉnh để dần hình thành nền tích lũy mới. Nhà đầu tư ngắn hạn cần kiên nhẫn chờ đợi thêm diễn biến thị trường tại các vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục đã giải ngân từ đầu sóng. Trường hợp muốn giải ngân thêm có thực hiện trong nhịp điều chỉnh. Mục tiêu giải ngân nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Chiến lược giải ngân trung dài hạn nên là gia tăng giải ngân trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn