MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo VinaCapital, thị trường chứng khoán sẽ hồi phục trở lại rất nhanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: “Lợi nhuận còn đó”, ai rút khỏi thị trường sẽ phải hối hận

Thế Lâm LDO | 23/07/2021 07:00

Không hẹn mà gặp, cả báo cáo của HSBC và thư gửi nhà đầu tư của VinaCapital mới đây đều có điểm chung. Đó là lợi nhuận trên thị trường chứng khoán vẫn còn đó, nhà đầu tư rút khỏi thị trường lúc này có thể sẽ phải hối hận.

“Lợi nhuận vẫn còn đó”

Theo báo cáo từ Bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu của ngân hàng HSBC, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đầy triển vọng để đầu tư.

Trong bối cảnh thời gian qua chỉ số VN-Index đã giảm mạnh hơn 10% cùng với tình hình dịch COVID-19 của đợt bùng phát thứ 4 trong cộng đồng đang diễn biến phức tạp, nhất là tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, HSBC vẫn cho rằng chưa phải là thời điểm để bán ra cổ phiếu tại Việt Nam, vì “lợi nhuận vẫn còn đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên HSBC có những đánh giá tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước đó, báo cáo của HSBC về thị trường chứng khoán Việt Nam cho rằng “đáng đầu tư”. Còn trong báo cáo “Asia Frontier Insights - Việt Nam” công bố cách đây hơn 2 tháng về trước, HSBC tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ khó “làm ngơ” thị trường chứng khoán Việt Nam lâu hơn nữa.

Với báo cáo mới nhất, HSBC tiếp tục đánh giá cao thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường cận biên hàng đầu, đang giao dịch sôi động với thanh khoản tăng mạnh và số tài khoản mở mới kỷ lục…

Nhưng vì sao thanh khoản ra đi?

Trong khoản 3 tuần giao dịch vừa qua, cùng với việc chỉ số VN-Index giảm điểm mạnh, thanh khoản cũng ra đi. Có nhiều phiên, thanh khoản trên sàn HoSE chỉ bằng 50% so với một số phiên thanh khoản bùng nổ vào đầu tháng 6.

Tính từ phiên giao dịch ngày 13.7 tới ngày 22.7 với 8 phiên giao dịch trên sàn HoSE, thanh khoản bình quân mỗi phiên đạt hơn 17.322 tỉ đồng, thấp hơn rất nhiều so với những tuần và tháng trước đây.

Trong tháng 5 và 6.2021, những tuần có thanh khoản thấp cũng đạt khoảng 20.000 tỉ đồng/phiên. Với những tuần thanh khoản cao, giá trị giao dịch bình quân phiên có thể lên đến hơn 22.000 tỉ đồng, 24.000 tỉ đồng, và thậm chí hơn 26.000 tỉ đồng.

Cũng theo thống kê, riêng tháng 5.2021 thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam mỗi phiên đạt trên 1 tỉ USD.

Trong thư gửi nhà đầu tư phía VinaCapital cho rằng, đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ 4 này tại Việt Nam có thể đã gần đạt đỉnh. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường chứng khoán sẽ hồi phục rất nhanh. Khi đó, những nhà đầu tư đã rút khỏi thị trường sẽ phải hối hận vì sẽ bỏ lỡ nhịp hồi phục, đồng thời cũng bỏ lỡ khoản lợi nhuận đáng kể.

Thư gửi nhà đầu tư của VinaCapital cũng cho rằng, khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam tốt hơn so với một số nhận định. Đặc biệt, tốc độ phục hồi của thị trường chứng khoán có thể sẽ nhanh hơn khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Cũng theo phân tích của VinaCapital, những đợt tăng điểm mạnh nhất của thị trường chứng khoán thường đến ngay sau đợt bán tháo lớn nhất do hoảng loạn. Vì thế, nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, đừng lo lắng quá dẫn tới hành động rút tiền ra khỏi thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Theo lý giải của bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, thanh khoản ra đi trong nhiều phiên trở lại đây khi thị trường điều chỉnh mạnh nhưng không có nghĩa dòng tiền đã rút hẳn khỏi thị trường.

Thay vào đó, tiền vẫn đang nằm trong tài khoản, nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát và chờ cơ hội tham gia thị trường trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn