MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh khoản tăng trên thị trường chứng khoán có thể hỗ trợ nhịp hồi phục ngắn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Lực cầu đang trở lại, chuẩn bị cho nhịp hồi phục?

Thế Lâm LDO | 15/09/2022 06:00

Nếu tính từ phiên giao dịch từ đầu tháng 9 tới nay, chỉ số chứng khoán VN-Index chưa có nhịp giảm hay tăng quá 2 phiên liên tiếp. Trong khi đó, thanh khoản đã tăng trong phiên giao dịch ngày 14.9.

Phiên giảm điểm ngày 14.9 bị ảnh hưởng rõ nét từ thị trường thế giới (chứng khoán Mỹ) cho đến Châu Á đều giảm điểm mạnh. Tuy nhiên về cuối phiên, VN-Index đã được kéo về mức điểm cao nhất trong ngày.

Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định, lực cầu đã xuất hiện và chỉ số vẫn sẽ có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang ở trong nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. PHS khuyên nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp hồi kỹ thuật để đưa tỉ trọng danh mục về mức an toàn.

Công ty chứng khoán MB (MBS) lại có góc nhìn riêng cho rằng, trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu “rực lửa” sau báo cáo lạm phát tháng 8 gây sốc của Mỹ không như kỳ vọng, mức giảm của thị trường trong nước ở phiên ngày 14.9 được xem là tín hiệu tích cực. Lực cầu bắt đáy đã quay trở lại khi chỉ số VN-Index bị ép xuống ngưỡng 1.230 điểm, nơi có mặt của ngưỡng hỗ trợ MA50. Nhịp hồi trong phiên chiều cùng sự đảo chiều hàng loạt của nhiều nhóm cổ phiếu, nổi bật như chứng khoán, bất động sản,… sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền ở những phiên sắp tới.

MBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể thong thả “nhặt” lại các cổ phiếu được dòng tiền chú ý trong phiên ngày 14.9. Việc bắt đáy đối với các cổ phiếu được dòng tiền chú ý sẽ là lợi thế khi vòng quay đã được rút ngắn T+2 như hiện nay.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), dù thị trường giảm điểm trong phiên ngày 14.9 nhưng dòng tiền ủng hộ sự hồi phục của chỉ số trong phiên chiều. Trước mắt, chỉ số cần lấp được khoảng trống 1.240-1.250 điểm trong những phiên tới.

Về ngắn hạn, Công ty chứng khoán SHS cho rằng VN-Index vẫn tích lũy trên đường trung bình M50 ngày ở mức quanh 1.230 điểm đang duy trì hướng lên, dần thu hẹp với đường trung bình MA100 ngày quanh vùng 1.245 điểm.

Thị trường vẫn đang tích lũy trên nền định giá ở mức thấp so với trung bình 5 năm gần nhất. Nhà đầu tư cần duy trì tỉ trọng hợp lý, chờ thêm các thông tin mới về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi Quí III/2022 gần kết thúc.

Với tín hiệu hiện nay, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá rằng thị trường có cơ hội tiếp tục hồi phục trong thời gian gần tới nhưng mức độ tăng có thể không cao. Vùng cản ngắn hạn mà VN-Index phải đối mặt là ngưỡng SMA50, tương ứng với vùng quanh 1.245 điểm.

Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian gần tới để đánh giá lại thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ hồi phục và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự gần nhất 1.255-1.260 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 15.9. Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua mới trong giai đoạn này.

Điểm sáng là lực cầu giá thấp có dấu hiệu gia tăng và chỉ số VN-Index vẫn giữ được mức hỗ trợ 1.240 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bi quan với xu hướng hiện tại. Nhà đầu tư ngắn hạn được YSVN khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức 30-35% danh mục và hạn chế mua mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn