MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 8 phiên liên tục đi ngang khó chịu trong vùng 1.400 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Mùa báo cáo kinh doanh quý 3 chưa đỡ nổi những phiên đứt gãy

Thế Lâm LDO | 21/10/2021 21:25

15 phút phiên ATC ngày 21.10 đã “giải quyết” nút thắt của cả phiên giằng co bằng cách kéo tụt hẳn điểm số giảm hơn 9 điểm. Thị trường chứng khoán đang lình xình, ngay cả mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 cũng không thể đỡ nổi.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 22.10 sau khi chỉ số VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.373-1.377 điểm.

Nếu thị trường tiếp tục biến động hẹp và chỉ số VN-Index chưa thể vượt được mức kháng cự tâm lý 1.400 điểm thì thị trường có thể sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, và dòng tiền có thể sẽ quay trở lại trạng thái phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang có mức tăng trưởng tốt hơn cho thấy dòng tiền vẫn không có dấu hiệu thoát khỏi thị trường. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Có quan điểm khá tương đồng, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định trạng thái của thị trường chưa thay đổi và nhịp lùi bước hiện tại vẫn đang mang tính chất ngắn hạn để kiểm tra lại dòng tiền hỗ trợ.

Điểm nổi bật của thị trường là diễn biến phân hóa mạnh với nhiều nhóm cổ phiếu tăng tích cực bất chấp thị trường chung giảm điểm. Nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ các cổ phiếu đang từng bước đi lên, đồng thời tìm kiếm cơ hội giải ngân tại vùng giá tốt hoặc tại các cổ phiếu đang có tín hiệu tích cực sau vùng tích lũy.

Theo phân tích của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên ngày 21.10 lực bán mạnh chủ yếu được đẩy lên trong phiên ATC trong thời gian ngắn, vì thế CSI cho rằng chưa đang lo ngại. Xu hướng tích cực trước đó chưa bị bẻ gãy, nên quan điểm vẫn là ưu tiên nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt các mã đang có lợi nhuận. Trong trường hợp xấu, VN-Index thủng hỗ trợ tại 1.373-1.375 điểm với khối lượng lớn thì lúc đó cần bán và hạ bớt tỉ trọng.

Công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết, kết quả kinh doanh quý 3 đang ở giai đoạn cao điểm, các cổ phiếu có kết quả khả quan vẫn được dòng tiền chú ý. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index có ngưỡng hỗ trợ ở 1.375 điểm.

Nhận định từ Công ty chứng khoán SHS, trên góc nhìn kỹ thuật với ba phiên giảm liên tiếp nhưng chỉ số VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ trong khoảng 1.375-1.380 điểm nên khả năng để hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần 22.10 để hướng đến ngưỡng tâm lý 1.400 điểm là vẫn còn. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng thì có thể VN-Index sẽ cần kiểm tra lại lực cầu tại vùng hỗ trợ gần nhất trong khoảng 1.375-1.380 điểm.

Theo khuyến nghị của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhà đầu tư nên nắm giữ vị thế trung hạn và các trạng thái ngắn hạn đã mở trở lại. Có thể kỳ vọng vào nhịp tăng vượt đỉnh trung hạn đầu tháng 7 chừng nào vùng hỗ trợ 1.37x vẫn phát huy tác dụng.

Việc chỉ số tiếp tục đảo chiều khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.400 điểm để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong những phiên tới. Mặc dù vậy, sau một nhịp rơi nhanh từ đỉnh ngắn hạn, KBSV nghiêng về kịch bản chỉ số sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn