MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán với VN-Index vẫn đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế. Ảnh minh họa: Thế Lâm

Chứng khoán: Nếu mốc 1.200 điểm khó cầm cự, có nên giải ngân ở đáy cũ?

Thế Lâm LDO | 19/06/2022 06:31

Thị trường chứng khoán với VN-Index tuần giao dịch vừa qua đã chứng khoán 2 phiên ngày 15 và 17.6 chỉ số đã có lúc thủng mốc 1.200 điểm. Tuy nhiên về cuối phiên, ngưỡng này cho thấy vẫn còn cầm cự được.

Điển hình là, sau khi mốc 1.200 điểm bị thủng, dòng tiền bắt đáy chảy vào giúp cho VN-Index thu hẹp đà giảm và “thoát hiểm” về cuối phiên, chỉ số lần lượt kết phiên ở mức trên 1.213 điểm và trên 1.217 điểm. Cũng ở 2 phiên trên, thanh khoản trên sàn HSX ở mức trung bình trong số 5 phiên giao dịch của tuần vừa qua.

Việc chỉ số đang cầm cự được ở trên mức 1.200 điểm là rất đáng ghi nhận, cho thấy đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh tính từ khi thị trường phục hồi từ đáy quanh 1.150 điểm từ tháng 5.2022.

Tuy nhiên, phía trước vẫn đang là một tuần giao dịch khó lường từ ngày 20-24.6 trước các biến động cũng rất khó lường trên thị trường thế giới. Chính vì thế, yếu tố phụ thuộc thị trường thế giới đang rất lớn. Và trong khả năng tác động tiêu cực có thể xảy ra, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục lao dốc trong các phiên đầu tuần xuống vùng 1.150-1.180 điểm trước khi hồi phục trở lại.

Theo chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp Trịnh Thị Kim Ngân của Công ty chứng khoán MB (MBS), dựa theo nhiều tài liệu cũng như trải nghiệm thực tế, một đợt giảm lớn của thị trường thông thường sẽ trải qua 3 nhịp giảm rõ nét (phase), gồm giai đoạn trước khi hình thành đáy, giai đoạn phục hồi và giai đoạn xây lại vùng nền cân bằng tạo tiền đề chuẩn bị cho một đợt tăng lớn tiếp theo.

Dựa trên cơ sở đó, thị trường hiện ở nhịp giảm cuối với các thông tin xấu đang cộng hưởng từ lạm phát và lãi suất gây ra nhiều lo ngại về khả năng kinh tế sẽ suy thoái. Khi mà mọi thông tin nhìn đều quá xấu, đáy của thị trường nhiều khả năng sẽ lộ diện.

Từ đó, dự báo được đưa ra là nhịp điều chỉnh thứ ba hiện tại của VN-Index có thể hướng đến vùng mục tiêu xung quanh đáy cũ từ 1.150-1.180 điểm. Và hiện tại, dư địa giảm điểm cũng không còn quá lớn.

Tuy nhiên, do phần lớn nhà đầu tư đang lo sợ và bi quan nghĩ đến việc bán tháo để thu hồi phần vốn còn lại hiện tại, vì thế đến khi thị trường tạo đáy thì lại khó đưa ra được hành động nhằm quyết đoán nắm lấy cơ hội mua vào với giá rất tốt. Và chí ít, rủi ro ở lần mua này sẽ thấp đi rất nhiều trong khi dư địa cho sự phục hồi lại rất lớn.

So với rất nhiều góc nhìn phân tích hiện nay, đây là dự báo đậm tính thực chiến và cũng rất đáng chú ý.

Và đáng chú ý hơn, mẫu số chung của không ít dự báo hiện cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ được thử thách lại vùng đáy 1.150 điểm trong nhịp giảm này và sau đó sẽ hồi phục trở lại. Nhưng quá trình này sẽ không diễn ra trong vài ba phiên mà có thể trải dài từ nửa cuối tháng 6 đến gần hết tháng 7.2022.

Một lưu ý nữa cũng rất đáng quan tâm, các dự báo trên cũng khớp nhịp thời điểm thị trường bắt đầu có những báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với thời điểm VN-Index hồi phục từ vùng đáy (mang tính khả năng xảy ra) quanh 1.150 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn