MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Phiên giảm mạnh tháng 7 gợi nỗi lo tháng 3 và 2 “điểm sáng"

Thế Lâm LDO | 25/07/2020 06:24
Thị trường chứng khoán đã có phiên giảm sâu đến 27,59 điểm (-3,22%) của VN-Index vào ngày 24.7, trở thành phiên giảm điểm mạnh nhất của thị trường tính từ ngày 16.6 đến nay. Với phiên giảm mạnh này, chỉ số đã quay trở lại ngấp nghé với điểm số thời điểm cuối tháng 6.

Từ lình xình đến gãy đổ

Phiên giảm điểm mạnh vào ngày giao dịch cuối tuần 24.7 của chỉ số VN-Index khá bất ngờ. Trước đó, các dự báo nghiêng nhiều về khả năng chỉ số sẽ giảm điểm với biên độ hẹp, hoặc lình xình, dao động đi ngang.

Tuy nhiên, sự giảm điểm của chứng khoán Mỹ kết thúc rạng sáng 24.7 kéo theo chứng khoán Châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24.7 đã tác động rõ rệt đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngay từ đầu phiên sáng, sắc đỏ đã lấn át trên các sàn.

Tuy nhiên, phải từ thời điểm giữa phiên sáng trở đi, sau khi có thông tin về trường hợp người đàn ông bị nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng cùng với việc cách li  50 người liên quan đến ca nghi nhiễm này, diễn biến thị trường đã chuyển rất nhanh sang trạng thái giảm mạnh. Lực bán ra ào ạt song lực bắt đáy cũng mạnh không kém cạnh.

Như vậy, từ trạng thái lình xình trong phần lớn thời gian từ đầu tháng 7 đến nay, đến phiên ngày 24.7 thị trường đột ngột “gãy đổ” lấy đi gần hết thành quả có được từ đầu tháng 7 của VN-Index.

Song vấn đề không nằm ở một phiên “gãy đổ”. Bởi phiên giảm điểm ngày 24.7 so ra vẫn còn kém hơn so với phiên giảm ngày 15.6 lên tới 31,05 điểm (-3,6%). Nhưng trong chuỗi ngày VN-Index giằng co, lình xình vừa qua niềm tin thị trường đã giảm sút và tâm lí nhà đầu tư đã e ngại nhất định, phiên “gãy đổ” đột ngột lại gợi về nỗi lo tháng 3 là thời điểm thị trường xuống đáy trong cao điểm dịch bệnh COVID-19.

Khối ngoại rình rập bất ngờ mua ròng mạnh

Một trong những “điểm sáng” nếu có thể nói là như vậy, chính là việc khối ngoại đã bất ngờ mua ròng trở lại trong phiên VN-Index bất ngờ “gãy đổ”, với giá trị mua ròng lên tới hơn 272 tỉ đồng. Trong đó, riêng giá trị mua ròng trên sàn HoSE là hơn 255 tỉ đồng.

Cần biết rằng, khối ngoại được kì vọng sẽ mua ròng mạnh lại từ đầu tháng 7 sau khi Việt Nam phòng chống dịch thành công, xã hội trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Thế nhưng trong hầu hết các phiên giao dịch, khối ngoại đã bán ròng trên toàn thị trường. Trong đó, riêng trên sàn HoSE, từ ngày 1-23.7 khối ngoại bán ròng hơn 1.580 tỉ đồng.

Với sự “quay ngoắt” trở lại mua ròng mạnh của khối ngoại, thứ nhất cho thấy một sự tranh thủ đúng điểm rơi “tham lam khi người khác sợ hãi” bán tháo. Thứ hai, phiên mua ròng mạnh trở lại của khối ngoại cũng có gạn lọc, “đánh hơi” nhất định đối với một số mã bluechips là VRE, VHM, VCB, STB, SSI… “Điểm sáng” này chính là một yếu tố giúp xua tan phần nào “nỗi lo tháng 3” trong tâm lí nhà đầu tư.

Một điểm sáng nữa từ phiên “gãy đổ” là thanh khoản toàn thị trường tăng đột biến với hơn 8.545 tỉ đồng. Trong đó, sàn HoSE thanh khoản hơn 7.540 tỉ đồng, cao nhất từ sau phiên giao dịch ngày 15.6 trở lại đây. Qua đó gợi lên hi vọng nhà đầu tư không ngại bắt đáy và nhà đầu tư F0 sẵn sàng tham gia trở lại khi thị trường giảm sâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn