MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuần giao dịch trở lại sau Tết của thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tăng điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần 2022 kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm LDO | 06/02/2022 22:19

Thị trường chứng khoán với VN-Index chính thức giao dịch trở lại từ ngày 7.2.2022. Đây cũng là phiên đầu năm Nhâm Dần 2022, được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà tăng từ phiên cuối năm Tân Sửu (28.1.2022).

Theo Công ty chứng khoán SHS, xu hướng tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong năm Nhâm Dần 2022 khi nền kinh tế Việt Nam hồi phục từ mức nền thấp của năm trước đó vì bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19.

Nếu nhìn lại lịch sử các năm trước đây thì giai đoạn thị trường sau Tết thường tích cực. Theo thống kê, thị trường chứng khoán với VN-Index đã tăng điểm 5/6 lần trong giai đoạn từ 2016-2021 (chỉ có năm 2020 chỉ số VN-Index giảm điểm do ảnh hưởng của COVID-19). Từ đó, SHS  dự báo, trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục để hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm.

SHS khuyên nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy trong các phiên ngày 12.1, 18.1 và 24.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại để tận dụng xu hướng tăng này.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng ở phiên giao dịch đầu tuần sau Tết và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định ngưỡng 1.486 điểm. Đặc biệt đây cũng là mùa báo cáo tài chính quý 4/2021 của các doanh nghiệp niêm yết và nhiều doanh nghiệp cũng sẽ công bố về kế hoạch kinh doanh 2022.

Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục cải thiện từ vùng bi quan quá mức cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần, nhưng các vị thế mua mới chỉ nên dành tỉ trọng thấp. YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục dừng bán và xem xét mua mới với tỉ trọng cổ phiếu thấp từ 30-35% danh mục.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp tăng của chỉ số VN-Index sau kỳ nghỉ Tết. Diễn biến thị trường nhìn chung vẫn đang trong giai đoạn thăm dò nhưng đang có tín hiệu khởi sắc. Thanh khoản mặc dù vẫn thấp hơn trung bình 50 phiên nhưng có động thái gia tăng mức hỗ trợ thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), dòng tiền có sự cải thiện nhất định. Mặc dù áp lực giảm ngắn hạn vẫn chưa thực sự được rũ bỏ hết khi chỉ số vẫn nằm dưới đường MA20 nhưng cơ hội thay đổi xu hướng ngắn hạn hiện tại là vẫn còn. Do đó, trong trường hợp VN-Index có thể vượt qua được khu vực 1.480-1.490 điểm (MA20) thì chỉ số có thể quay lại xu hướng tăng.

PHS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc mở vị thế mua thăm dò với tỉ trọng nhỏ, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng, và thu hút được dòng tiền mạnh.

Từ một góc nhìn khác, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng thanh khoản của tuần giao dịch trước khi nghỉ Tết vẫn chưa thực sự bùng nổ cho nên xu hướng tăng điểm hồi phục chưa thực sự rõ nét.

CSI cho rằng nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực hơn để xác định rõ xu hướng trước khi mở thêm vị thế mua mới.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV cho rằng, thị trường được kỳ vọng sẽ tăng để kiểm tra lại ngưỡng 1.500 điểm của chỉ số VN-Index khi giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn