MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đang diễn biến khó lường vì thế các dự báo cũng thiếu thống nhất theo một hướng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Rủi ro ngắn hạn thấp, thị trường có thể phản ứng hồi phục

Thế Lâm LDO | 24/02/2021 22:10

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24.2 VN-Index bất ngờ giảm mạnh hơn 15 điểm. Trước đó thị trường đang trong nhịp đi ngang tích lũy. Các dự báo cho phiên ngày 25.2 vì thế cũng không thống nhất.

Theo đánh giá thiên về kĩ thuật của Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường có khả năng hồi phục trở lại như đã từng xảy ra trước đây sau các phiên giảm mạnh.

Xu hướng trung hạn vẫn được SHS cho là tích cực. Trong khi đó về ngắn hạn, rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh là hiện hữu do chỉ số chưa hạ độ cao về các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhà đầu tư ngắn hạn đã bắt đáy và chốt lời trước Tết được dự báo có thể quay trở lại thị trường nếu có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh trong khoảng từ 1.120-1.125 điểm hoặc bứt phá khỏi ngưỡng 1.200 điểm.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), phiên ngày 25.2 với ngưỡng hỗ trợ của VN-Index tại 1.150-1.160 điểm có thể sẽ thúc đẩy lực cầu mạnh hơn nữa, giúp thị trường hồi phục trong phiên sáng để VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ tại 1.170-1.180 điểm.

Nếu không bảo vệ được vùng hỗ trợ này, Aseansc cho rằng chỉ số sẽ kéo dài mức giảm xuống vùng hỗ trợ tại 1.120-1.130 điểm và giằng co với lực mua giá thấp tại đây. Tỉ trọng danh mục được Aseansc đề nghị là cân bằng 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vẫn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục ở mức từ 50-70%. VN-Index được dự báo sẽ có sự hồi phục trở lại khi lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.141-1.148 điểm trong một vài phiên kế tiếp.

Theo BVSC, các phiên giảm điểm vào thời điểm hiện tại chỉ là các nhịp điều chỉnh thông thường trong một xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Về tổng thể, thị trường vẫn đang được đánh giá tích cực và vẫn được kì vọng vượt đỉnh 1.200 điểm trong thời gian tới.

Từ đó, các nhịp rung lắc, điều chỉnh mạnh được xem là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỉ trọng các vị thế ngắn hạn. BVSC đặc biệt lưu ý nhà đầu tư tập trung chú ý vào các nhóm cổ phiếu như nguyên vật liệu, dầu khí, thép, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và có thể gia tăng giải ngân tại các vùng hỗ trợ 1.141-1.148 điểm hoặc 1.100-1.120 điểm.

Cho dù xảy ra phiên giảm mạnh hơn 15 điểm ngày 24.2 nhưng Công ty chứng khoán Yuanta Việt nam (YSVN) vẫn đánh giá thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Thị trường có thể sẽ sớm kết thúc giai đoạn tích lũy đi ngang và kịch bản vượt mức kháng cự 1.200 điểm của chỉ số VN-Index vẫn được đánh giá cao.

Điểm tích cực được YSVN đề cập là tâm lí nhà đầu tư không tỏ ra quá hoảng loạn tại các thời điểm giảm mạnh của thị trường trong phiên ngày 24.2 do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán Châu Á, cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn được đánh giá thấp. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị vẫn nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

Tuy nhiên trong trường hợp nếu áp lực bán từ cả khối nội lẫn khối ngoại tiếp tục trong những phiên tới, theo Công ty chứng khoán BIDV, thị trường có thể điều chỉnh trở về ngưỡng 1.150 điểm trong ngắn hạn trước khi hình thành xu hướng mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn