MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán đang diễn biến chưa rõ xu hướng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Rung lắc mạnh, thoát hàng trong cơn lao dốc càng thiệt hại

Thế Lâm LDO | 01/02/2021 13:09

Thị trường chứng khoán sáng ngày 1.2 mở cửa khá êm ả với sắc xanh tràn ngập. Tuy nhiên, khoảng từ 10h30 trở đi, thị trường rung lắc mạnh.

Rung lắc và… rớt hàng

Tính chung trong phiên sáng, thị trường rung lắc trong biên độ khoảng 30 điểm. Theo đó, VN-Index từ tăng trên 16 điểm bị kéo xuống giảm khoảng hơn 12 điểm trước khi trở về sắc xanh tăng gần 2 điểm vào cuối phiên.

Chính nhịp rung lắc trong phiên sáng đã thúc thanh khoản trên sàn HoSE tăng nhanh. Trước đó trong nửa đầu phiên sáng, thanh khoản chậm hẳn so với các phiên tuần trước. Nhờ đó, kết thúc phiên sáng thanh khoản trên sàn HoSE đã tăng lên mức xấp xỉ 8.000 tỉ đồng.

Việc thị trường sáng nay có nhịp trung lắc khiến cho lượng hàng bán ra ở các mức giá thấp mạnh hơn và cũng kích lực cầu mua vào ở các mức giá đó cao hơn. Tuy nhiên, nhịp rung lắc trong phiên sáng nay không kéo dài, chỉ diễn ra trong khoảng hơn 30 phút, sau đó thị trường trở về sắc xanh.

Công đầu trong việc tạo lực trụ cho thị trường giữ được đà tăng điểm chính là các cổ phiếu vốn hóa lớn như CTG, VNM, VIC, SAB, FPT, VPB, TCB. Thị trường tăng điểm trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi số mã giảm điểm là 349, trong khi số mã tăng điểm chỉ có 91.

Nhịp rung lắc sáng ngày 1.2 được một số nhà đầu tư có kinh nghiệm nhìn nhận rằng, thị trường được đánh lên nhằm tạo mức giá cao phù hợp để thoát bớt hàng lấy tiền tiêu Tết. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, thị trường khi bị đánh xuống cũng khiến một số nhà đầu tư non kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh “rũ hàng” ở mức giá thấp, khi đó lực mua xuất hiện để gom hàng.

Và rõ ràng, chỉ tính trong phiên sáng, những nhà đầu tư thoát hàng ở mức giá thấp trong diễn biến biên độ rung lắc gần 30 điểm, có thể bị thiệt ở mức vài phần trăm so với mức giá tham chiếu.

Mục tiêu 1.100 điểm

Tại thời điểm hiện nay, dự báo từ các công ty chứng khoán không còn đặt ra hướng mục tiêu cao 1.200 điểm mà điều chỉnh sang mức điểm mục tiêu 1.100 điểm.

Dự báo trước đó của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, VN-Index có thể sẽ tạo lập vùng giá cân bằng trong vài phiên trước khi vượt lên trên mức 1.100 điểm.

Tới thời điểm này, áp lực về kí quĩ (margin) không còn quá lớn, lượng kí quĩ đã giảm đáng kể so với khi VN-Index tiến tới vùng 1.200 điểm. Chính vì thế, khả năng bán tháo vì áp lực call margin (lệnh dừng kí quĩ) đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, theo YSVN, nhà đầu tư chưa nên mua mới ở vùng giá hiện tại mà nên tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỉ trọng cổ phiếu, đặc biệt nên tiếp tục đưa tỉ lệ đòn bẩy tài chính (margin) về mức 0% nhằm hạn chế rủi ro biến động hiện tại.

Trong khi đó, theo một dự báo từ Công ty chứng khoán SSI, VN-Index khả năng sẽ tiếp tục hồi phục. Nhà đầu tư được khuyến nghị với 2 kịch bản có thể xảy ra.

Theo kịch bản 1, VN-Index có thể đối mặt với lực cung mạnh quanh vùng 1.090-1.100 điểm hoặc chỉ số không thể nối tiếp diễn biến tăng giá từ phiên cuối tuần trước 29.1 mà quay đầu giảm điểm. Khi đó, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục ở trạng thái an toàn.

Kịch bản 2, khi lực cầu nâng đỡ chỉ số tiếp tục đi lên và VN-Index vượt ngưỡng kháng cự mạnh 1.090-1.100 điểm với thanh khoản tích cực, thời điểm mua vào hợp lí chính là khi chỉ số vượt ngưỡng cản trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn