MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chứng khoán sẽ có thể bứt khá khỏi vùng kháng cự 1.300 điểm. Ảnh: Lê Toàn

Chứng khoán sẽ tiếp tục bứt phá khi tâm lý được giải toả

Gia Miêu LDO | 13/06/2024 09:32

Sự bật tăng tốt ở nhóm bluechip đã giúp thị trường chứng khoán vượt qua mốc kháng cự 1.300 điểm phần nào giúp giải tỏa tâm lý lo lắng của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua 12.6, VN-Index đã chinh phục mốc tâm lý 1.300 điểm, tuy nhiên điểm trừ cho sự bùng nổ của phiên tiếp theo là thanh khoản sụt giảm nhẹ với khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên.

Tuy vậy, vẫn là một điểm nhấn tích cực cho thấy xu hướng tăng điểm đang chiếm ưu thế và điều này đang củng cố cho kỳ vọng VN-Index sẽ chinh phục ngưỡng kháng cự 1.317-1.327 điểm trong thời gian sắp tới.

Tâm lý lo ngại thị trường chứng khoán điều chỉnh trong tháng 6 vẫn xuất hiện, khi đây cũng là thời điểm thị trường rơi vào vùng trũng thông tin, nhưng vẫn có những kỳ vọng chỉ số tiếp tục tăng.

Thị trường vẫn nghiêng về xu hướng vận động tích cực, tuy nhiên, giai đoạn này sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố vĩ mô. Cuối tháng 6 sẽ là thời điểm công bố các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có chỉ số quan trọng là tăng trưởng GDP quý II. Thị trường ở giai đoạn hiện tại vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, động lực đến từ kết quả kinh doanh quý II/2024 của các doanh nghiệp niêm yết. Trong kịch bản tích cực, nếu thu nhập trên mỗi cổ phần toàn sàn niêm yết tiếp tục tăng trưởng mạnh vào quý II thì định giá của thị trường trở nên hấp dẫn; đồng thời, niềm tin của nhà đầu tư vào sự phục hồi lợi nhuận của thị trường càng được củng cố vững chắc, nên sẽ chấp nhận mức định giá thị trường cao hơn trung bình 10 năm trở lại đây.

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, VN-Index đang hướng tới vùng giá quanh 1.320 điểm. Đây vẫn là vùng kháng cự rất mạnh, để có thể vượt qua cần thêm hỗ trợ của các yếu tố vĩ mô cũng như kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực của nhóm cổ phiếu lớn, ngân hàng.

Trường hợp tích cực nếu VN-Index có thể vượt qua vùng kháng cự trên thì kỳ vọng có thể tiến đến vùng 1.350-1.370 điểm, mở rộng lên tới 1.400 điểm.

Trong kịch bản không thể bứt phá lên trên vùng kháng cự, xu hướng ngắn hạn của chỉ số sẽ là tiếp tục quay trở lại dao động trong vùng 1.250-1.300 điểm.

Nhận định về các nhóm cổ phiếu tiềm năng đóng vai trò dẫn dắt trong thời gian tới, TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DGCapital nhận định, kết quả kinh doanh quý II/2024 của các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì được đà tăng trưởng, dựa trên triển vọng kết quả kinh doanh ngành ngân hàng tiếp tục tích cực, khối doanh nghiệp bất động sản có thể phục hồi lợi nhuận so với nền thấp của quý I vừa qua, trong đó bao gồm cả bất động sản dân cư và bất động sản công nghiệp. Bên cạnh đó, những ngành chiếm tỉ trọng lợi nhuận nhỏ cũng sẽ đóng góp đáng kể cho sự phục hồi kết quả kinh doanh quý II toàn sàn, có thể kể đến như hàng không, du lịch, giải trí, bán lẻ, công nghệ, vật liệu xây dựng, hóa chất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn