MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán với VN-Index đã tăng điểm mạnh trong tháng 5. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Tháng 5 “buy in May”, dòng tiền đầu tư “không sợ hãi”

Thế Lâm LDO | 29/05/2021 07:01

Thị trường chứng khoán tháng 5 đã sắp qua đi (chỉ còn 1 phiên giao dịch ngày 31.5). Thay vì tháng 5 được cho là thường xảy ra hiệu ứng “sell in May”, nhưng tháng 5 này thì hiệu ứng ngược lại – “buy in May”.

“Buy in May” thắng thế “sell in May”

Trên thị trường chứng khoán thế giới có thuật ngữ “sell in May” hàm ý rằng thị trường thường bán ra mạnh trong tháng 5 để tạm nghỉ ngơi (go away). Tuy nhiên, dù chỉ còn 1 phiên nữa mới kết thúc tháng 5, nhưng dấu ấn để lại trên thị trường chứng khoán Việt Nam với VN-Index, lại là một thuật ngữ rất mới, đó là “buy in May” (tháng 5 mua vào).

Trên thực tế, tháng 5 thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng cộng 20 phiên giao dịch. Nhưng tới thời điểm kết thúc phiên giao dịch thứ 19 (ngày 28.5), VN-Index đã có 12 phiên tăng điểm và 7 phiên giảm điểm. Như vậy, thêm phiên ngày 31.5 dù thị trường tăng hay giảm điểm thì sự thắng thế cũng thuộc về số phiên tăng.

Còn xét về điểm số, từ mức 1.239,39 điểm kết phiên cuối tháng 4 (29.4), kết phiên ngày 28.5 VN-Index cán mức 1.320,46 điểm, chỉ số tăng hơn 81 điểm, tương ứng mức tăng 6,5%.

Và tính từ phiên đầu tháng 5 tới phiên ngày 28.5, thị trường có 7 phiên giảm điểm, thậm chí có phiên giảm điểm mạnh như ngày 27.5 (giảm 13,13 điểm tương ứng mức giảm 1%), song đáng nói là không xảy ra tình trạng hoảng loạn bán tháo.

Ngược lại, khi thị trường càng giảm điểm mạnh, lực mua vào giá thấp luôn chờ chực với dòng tiền mạnh. Điển hình phiên ngày 27.5, sàn HoSE đạt thanh khoản gần 24.100 tỉ đồng, tăng tới hơn 11% so với phiên trước đó.

Dòng tiền lập đỉnh cao mới

Từ phiên ngày 4.5 đến phiên ngày 28.5, tất cả 19 phiên không có phiên nào thanh khoản trên sàn HoSE dưới mức 20.000 tỉ đồng. Tháng 5 đã tạo ra một kỉ lục mới về dòng tiền trên sàn này với thanh khoản đạt bình quân hơn 22.268 tỉ đồng mỗi phiên.

Còn nếu tính riêng 10 phiên trong nửa cuối tháng 5 (từ 17-28.5, chưa cập nhật phiên 31.5), thanh khoản bình quân mỗi phiên trên sàn này đạt hơn 22.728 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kỉ lục vẫn thuộc về tuần giao dịch cuối tháng 5 (24-28.5) với thanh khoản bình quân mỗi phiên trên sàn HoSE đạt hơn 23.091 tỉ đồng. Đây cũng là mức thanh khoản bình quân phiên theo tuần giao dịch cao nhất từ trước đến nay trên sàn HoSE.

Đặc biệt, 2 phiên ngày 27-28.5 cũng là 2 phiên có thanh khoản cao nhất trong số 19 phiên của tháng 5 trên sàn HoSE, đều trên 24.000 tỉ đồng. Riêng phiên ngày 28.5, thanh khoản đạt xấp xỉ 24.800 tỉ đồng.

Cùng với điểm số VN-Index tăng, thanh khoản tăng, tâm lí thị trường cũng ngày càng vững vàng hơn khi VN-Index đã có 3 phiên liên tiếp trụ vững trên mốc 1.300 điểm trước khi có một phiên ngày 28.5 chỉ số tiếp tục tăng mạnh hoàn thành mục tiêu của sóng tăng 5 tại mức trên 1.320 điểm.

Thị trường chứng khoán tháng 5 dường như ít mang lại lo lắng hay hiệu ứng “sell in may” tiêu cực như lan truyền. Trên thực tế, VN-Index đã tăng mạnh và bền vững, càng về cuối tháng đà tăng càng lan tỏa rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu. Không xảy ra hiện tượng tăng nóng chỉ ở một vài mã để kéo thị trường, thị trường luân phiên tăng đảo qua các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, khu công nghiệp, dấu khí, bán lẻ. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng đóng vai trò chủ đạo dẫn dắt đà tăng trong suốt tháng 5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn