MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số chứng khoán VN-Index đã trải qua tuần giảm điểm mạnh nhất từ trước tới nay. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Thấy gì từ 3 phiên lao dốc mạnh trong tuần của VN-Index?

Thế Lâm LDO | 13/05/2022 21:25

Tuần giao dịch vừa kết thúc (9-13.5) đã dẫn tới một số kỷ lục không vui trên thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index. Chưa bao giờ, thị trường lại mất vài chục điểm mỗi phiên một cách quá dễ dàng như vậy.

Tuần giảm điểm mạnh nhất từ trước tới nay

Trong tuần giao dịch, VN-Index có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Với 2 phiên tăng, tổng cộng có được thêm 31,91 điểm. Tuy nhiên, 3 phiên giảm với mỗi phiên giảm đều trên 55 điểm, đã lấy đi của chỉ số VN-Index 178,4 điểm. Chốt tuần, VN-Index còn giảm 146,49 điểm.

Tuần giao dịch cũng thiết lập những kỷ lục buồn. Đó là tuần có mức giảm điểm nhiều nhất (146,49 điểm), và cũng là tuần duy nhất tới thời điểm này có tới 3 phiên giảm với trên 55 điểm mỗi phiên, tương ứng tỉ lệ giảm trên 4% mỗi phiên.

Chính vì thế, chỉ số VN-Index đã rơi từ 1.329,26 điểm cuối tuần trước đó xuống mức 1.182,77 điểm. Tính từ mức đỉnh 1.528 điểm, chỉ số đến nay đã mất hơn 345 điểm.

Cần biết rằng, trong giai đoạn cao điểm dịch tháng 3.2020 khi chỉ số VN-Index lao dốc không phanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến thị trường chứng khoán toàn cầu cùng giảm sâu, thị trường chứng khoán Việt Nam với VN-Index có tuần mất điểm nhiều nhất (9-13.3.2020, với 4 phiên giảm sâu và 1 phiên tăng nhẹ) là 129,66 điểm; và trong tuần giao dịch này cũng chỉ có 2 phiên VN-Index có mức giảm trên 4%.

Điều đáng nói của tuần giảm điểm vừa kết thúc là số mã cổ phiếu giảm sàn lên đến vài trăm mã mỗi phiên, trong đó ngay cả những mã của doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, triển vọng sáng sủa, cũng bị “lau sàn” la liệt. Trên bảng điện tử về cuối phiên, cứ một, hai phút lại xuất hiện vài mã cổ phiếu màu xanh xám giảm sàn.

“Lau sàn” la liệt vì bán giải chấp

Khái niệm bán tháo trên thị trường chứng khoán thường đề cập đến tình trạng nhà đầu tư rơi vào thế bị động, hoảng loạn khi thị trường giảm sâu, vì thế bán ra ào ạt, thậm chí dùng lệnh thị trường để bán tháo cổ phiếu.

Tình trạng này có lẽ chỉ phù hợp với phiên giao dịch ngày 25.4 khi VN-Index giảm sâu (kết phiên giảm hơn 68 điểm), nhiều tài khoản vi phạm vay giao dịch ký quỹ (margin) và bị buộc bán giải chấp (force-sell).

Sau đó, thị trường có vài phiên cân bằng trở lại. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 9.5, VN-Index một lần nữa khi kết phiên giảm tới gần 60 điểm. Trưởng phòng kinh doanh một công ty chứng khoán tại TPHCM cho rằng, những tài khoản cầm cự được ở phiên ngày 25.4 trước đó, đến phiên này cũng bị buộc phải bán tháo giải chấp khi VN-Index đã giảm thêm hơn 40 điểm.

Song tới 2 phiên ngày 12-13.5 với mỗi phiên điểm số VN-Index giảm trên 4%, các chủ tài khoản vi phạm margin không còn ở tâm thế bị động bán tháo nữa mà là chủ động tự bán giải chấp để trả nợ cho công ty chứng khoán và cân bằng tài khoản theo hướng hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Chính vì thế, quan sát trên thị trường có thể thấy, việc giảm điểm sâu diễn ra một cách khá dễ dàng, số mã giảm sàn tăng lên đều đặn theo phút.

Có thể nói, thị trường chứng khoán với VN-Index hiện còn khó khăn hơn cả giai đoạn tháng 3.2020 khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên bùng phát trong cộng đồng tại Việt Nam.

“Chất xúc tác” khiến cho đợt giảm này diễn ra mạnh và nhanh hơn chính là nhiều mã cổ phiếu đã tăng giá quá nóng và quá mạnh đến mức bất hợp lý, thì đợt giảm này càng nhanh trả lại những gì đã nhận trước đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn