MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chứng khoán thế giới tăng điểm, giá USD lập đỉnh, giá vàng tăng vọt

Đức Mạnh LDO | 29/04/2022 08:29

Sắc xanh bao phủ từ thị trường chứng khoán Mỹ đến Châu Âu và Châu Á. Giá USD xác lập đỉnh cao nhất trong hai thập kỷ. Giá vàng thế giới tăng mạnh 11 USD/ounce lên 1.897 USD/ounce.

Chứng khoán quốc tế trải qua một đêm giao dịch đầy hưng phấn. Tại thị trường Mỹ, kết phiên 28.4, chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,1% lên 12.871,53 điểm. Chỉ số S&P 500 có thêm 2,5% lên 4.287,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 614,46 điểm, tương đương 1,9%, lên 33.916,39 điểm.

Chứng khoán Mỹ đã rung lắc trong tháng này trong bối cảnh lo ngại về đà giảm tốc tăng trưởng toàn cầu, lạm phát gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.

GDP của Mỹ đảo chiều giảm trong quý I/2022, đạt 1,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút sao với mức tăng trưởng 1% từ dự báo của các chuyên gia kinh tế. 

Chứng khoán Châu Âu cũng đang giao dịch đầy hưng phấn. DAX-Index tăng 1,77%; FTSE 100 tăng 0,89%; CAC 40 tăng 1,76%.

Tại khu vực Châu Á nhà đầu tư cũng đang rất lạc quan. Hang Seng tăng 1,66%; Nikkei 225 tăng 1,77%; Shanghai Com tăng 0,59%; Singapore Straits Times tăng 0,51%.

  Chứng khoán Mỹ có thêm một phiên phục hồi ấn tượng. Ảnh chụp màn hình

Theo trang tradingeconomic, vào 8h sáng nay, giá dầu thô WTI của Mỹ đang giao dịch ở mức 104,7 USD/thùng, giảm 0,64 USD, tương đương 0,6%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm 0,56 USD, tức  0,56% xuống  107 USD/thùng.

Giá vàng thế giới tính đến 8h sáng nay niêm yết ở mức 1.897 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đóng cửa phiên hôm trước.

Đồng USD đang chạm mức cao nhất trong hai thập kỷ. Đồng yên và Euro giảm đã góp phần đẩy chỉ số DXY lên 103,930, mức cao nhất kể từ tháng 12.2002.

Ở chiều trong nước, kết phiên 28.4, VN-Index giảm nhẹ 2,78 điểm, tức 0,21% xuống 1.350 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ảm đạm với chỉ 16.012 tỉ đồng, thấp nhất kể từ tháng 9.2021 đến nay. Trong khi giá trị giao dịch trung bình 1 tháng qua cả ba sàn đạt 22.000 - 23.000 tỉ đồng.

Lý giải về thanh khoản thấp, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó tổng giám đốc CTCK Kiến thiết Việt Nam - cho rằng khi thị trường hồi phục thanh khoản thấp là điều dễ hiểu.

Thứ nhất, do thị trường đã trải qua giai đoạn tăng mạnh, tâm lý nhà đầu tư thận trọng, hoài nghi. Bên bán chán không muốn bán, bên mua thì không muốn mua giá cao. Cung giá thấp không còn lớn, cạn cung, cầu thận trọng dẫn đến thanh khoản thấp. 

Thứ hai, thị trường đang cận một kỳ nghỉ lễ dài, nhiều nhà đầu tư thận trọng không cố giao dịch để tránh rủi ro thông tin. Trước Tết Nguyên đán thanh khoản cũng thấp. Chúng ta đang ở trong giai đoạn thị trường còn hoài nghi nếu thanh khoản cao lại là tiêu cực người bán sẽ lại tiếp tục bán. Sau kỳ nghỉ lễ sẽ kiểm nghiệm vùng đáy, tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn, dòng tiền sẽ trở lại.

Ông Lê Bảo Ngọc cho biết: "Thị trường chứng khoán đã giảm có phần thái quá, rất nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 rơi về vùng hấp dẫn có thể đầu tư dài hạn. Năm nay không phải là “Sell in May” nữa mà là “Buy in May”. Thị trường đang ở thời điểm cân bằng hồi phục nhưng có lên được như cũ hay không cần thêm thời gian."

Thị trường chứng khoán sau hôm nay 29.4 sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài đến hết thứ Ba tuần sau (3.5). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28.4 và 29.4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 4.5 và 5.5. Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29.4 sẽ được thanh toán vào ngày 4.5.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn