MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán với VN-Index được cho rằng đã tạo đáy ngắn hạn từ tín hiệu thị trường cơ sở và cả tín hiệu chứng khoán phái sinh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Thị trường hồi phục từ đáy, đáy được xác định từ đâu?

Thế Lâm LDO | 03/07/2022 06:26

Thị trường chứng khoán tuần qua đã có những biến động khó lường và bất ngờ tạo ra cú thót tim đối với nhà đầu tư nói chung. Nhưng kết tuần, chỉ số VN-Index vẫn mang về được 13,42 điểm, tương ứng mức tăng 1,13%.

Đáy được xác định đã là đáy cứng?

Đa phần ý kiến nhận định từ các công ty chứng khoán cho rằng, đáy của đợt điều chỉnh tháng 6 vừa qua của thị trường chứng khoán với VN-Index chính là vùng quanh 1.160 điểm.

Minh chứng là, trong mạch giảm bất ngờ vào hạ tuần tháng 6, VN-Index đã có 3 phiên diễn biến giảm trong phiên về ngưỡng 1.162 điểm sau đó cho phản ứng hồi phục. Và chính từ đáy này – được xác định là đáy thứ 2 theo mô hình 2 đáy chữ W – thị trường đã hồi phục về ngưỡng trên 1.218 điểm.

Tuy nhiên, bất ngờ trong phiên ngày 30.6, VN-Index giảm mạnh về dưới ngưỡng 1.200 điểm, gây ra nhiều lo lắng cho nhà đầu tư. Và đặc biệt kéo theo đó, không ít dự báo nghi ngờ chỉ số VN-Index có khả năng trở về vùng đáy thứ 2, hoặc thậm chí thủng đáy thứ hai để lùi về vùng đáy thứ nhất 1.150 điểm đã được thiết lập vào giữa tháng 5 trước đó.

Tuy nhiên, có một trường phái xác định đáy từ diễn biến của thị trường chứng khoán phái sinh. Theo ông Lê Thành Đạt – chuyên viên kinh doanh của SSI, trong diễn biến thị trường giảm điểm kết hợp với đó là sự chán nản của nhà đầu tư, thời điểm khối lượng giao dịch tại thị trường phái sinh tăng đột biến và cao hơn lịch sử thì thị trường cho tín hiệu tạo đáy ngắn hạn.

Cụ thể, phiên giao dịch ngày 21.6.2022, thanh khoản của thị trường phái sinh là 504.516 hợp đồng được khớp. Đây là con số kỷ lục của thị trường này từ lúc chính thức giao dịch từ năm 2017 đến nay. Và trên thực tế thị trường đã phục hồi tới hiện tại theo như tín hiệu kỹ thuật dự báo.

Đặt niềm tin vào mô hình 2 đáy

Ngay sau phiên giảm bất ngờ ngày 30.6, chỉ số VN-Index mất hơn 20 điểm và lùi về dưới ngưỡng 1.200 điểm, Công ty chứng khoán MB vẫn cho rằng, một khi chỉ số VN-Index chưa mất ngưỡng hỗ trợ 1.160 điểm thì vẫn còn giữ được xu hướng hồi phục.

Trong khi đó, ông Lê Thành Đạt cho rằng, theo tín hiệu từ thị trường phái sinh đề cập ở trên, nhà đầu tư có được một kịch bản thị trường để hành động tốt hơn, tránh bán tháo trong lúc thị trường biến động nhất. Từ đó, vấn đề nhà đầu tư cần quan tâm hơn trong những phiên tới chính là các ngưỡng kháng cự của VN-Index.

Việc xác định được các ngưỡng kháng cự trong sự phục hồi của thị trường sẽ giúp nhà đầu tư xác định được vùng nào có lực bán mạnh, từ đó có thêm dữ kiện củng cố cho điểm mua – điểm bán, tránh trường hợp FOMO (tâm lý chạy đua mua vào vì sợ bỏ qua cơ hội lợi nhuận) theo thị trường chung.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng lưu ý, việc xác định các ngưỡng kháng cự chỉ là điều kiện cần, còn việc xác định hành động cụ thể và kiên định với tín hiệu phân tích nắm được mới là điều kiện đủ để có những hành động hiệu quả hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn