MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số chứng khoán VN-Index có phiên hồi phục nhưng chưa rõ ràng xu hướng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Thị trường tiếp tục hồi phục nhưng gom hàng nên thận trọng

Thế Lâm LDO | 14/04/2022 06:21

Dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên ngày mai ngày 14.4. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nếu gom hàng được khuyên cần có sự thận trọng nhất định.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 14.4.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy nhóm cổ phiếu này có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật, trong khi đó rủi ro ngắn hạn trên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn ở mức cao.

Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh vào vùng bi quan quá mức cho thấy chỉ số VN-Index có thể sẽ không xuyên thủng hoàn toàn đường trung bình 20 phiên và rủi ro ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có chiều hướng giảm dần. YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và tạm thời dừng bán hoặc ưu tiên hạ tỉ lệ margin về mức thấp.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, về xu hướng phiên tăng mạnh ngày 13.4 đã lấy lại tâm lý tích cực cho nhà đầu tư, nhưng vẫn chưa chính thức xác nhận xu hướng hồi phục đã quay trở lại sau 3 phiên giảm mạnh trước đó.

Vì vậy, dù tăng điểm ấn tượng song CSI vẫn ưu tiên quan điểm đứng ngoài quan sát và canh bán khi VN-Index hồi phục quanh mốc tâm lý 1.500 điểm. Trong chiều hướng mua mới, cần kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu xác nhận, có thể cần phải chờ chỉ số VN-Index vượt đỉnh lịch sử.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), VN-Index có phiên hồi phục kỹ thuật với thanh khoản ở mức trung bình, tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại, từ trạng thái bi quan chuyển sang hy vọng giảm lỗ.

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm, trong đó có những nhóm bật tăng mạnh như dầu khí, công nghệ, thủy sản do yếu tố nội tại của doanh nghiệp các nhóm này đồng thời kết quản kinh doanh các tháng đầu năm khả quan.

Từ góc nhìn kỹ thuật, DAS cho rằng chỉ số VN-Index có thể tiếp tục đà hồi phục về vùng giao dịch giằng co trước đó là 1.490-1.500 điểm. Nhà đầu tư nên tận dụng những phiên hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục đầu tư, giải ngân cho danh mục dài hạn có thể thực hiện với nhóm VN30 và các cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm với lý do kỳ vọng kết quả kinh doanh 2022 tiếp tục tăng trưởng tốt.

Tuy rằng thị trường đã có phiên tăng điểm mạnh mẽ, song Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cho rằng “nhà đầu tư đừng thấy một bông hoa nở mà ngỡ xuân về”. VN-Index đang dao động trong biên độ lớn, nhà đầu tư nên cẩn trọng những phiên tiếp theo.

Chỉ số hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quanh vùng 1480. Theo BSC, nếu trong những phiên tới chỉ số vượt qua được ngưỡng này thì sẽ loanh quanh tại đây trong thời gian ngắn để lấy động lực chinh phục ngưỡng kháng cự tiếp theo là 1.490.

Chỉ số có phiên bật tăng trở lại từ vùng kênh dưới 1.440-1.450 điểm cho thấy VN-Index có cơ hội tăng lên vùng kênh trên nếu ngưỡng kháng cự 1.490 điểm (MA20) bị phá vỡ. Công ty chứng khoán Phú Hưng nhận định, nhìn chung thị trường vẫn giữ được kênh giá đi ngang sau phiên tăng ngày 13.4.

Do đó, nhà đầu tư giữ danh mục ở mức cân bằng, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 khả quan, và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Dự báo của Công ty chứng khoán SHS, phía trước là ngưỡng kháng cự gần nhất quanh 1.490 điểm (MA20-50) có thể được thử thách trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 14.4 và những rung lắc có thể diễn ra tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn