MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 phiên giảm mạnh của chỉ số chứng khoán VN-Index đang được cho là phản ứng quá mức. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Tránh bán tháo, có thể giải ngân ở các vùng hỗ trợ kế tiếp

Thế Lâm LDO | 06/12/2021 23:31

Thị trường chứng khoán với VN-Index trong 6 phiên giao dịch vừa qua đã mất gần 90 điểm. Từ những phân tích số liệu của phiên giao dịch ngày 6.12 cho thấy, lực bán mạnh nhất rơi vào nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Đây cũng là nhóm được cho rằng có tâm lý dễ hoảng loạn trong 2 phiên giảm sâu vừa qua của chỉ số VN-Index. Trong khi ngược lại, khối ngoại, tự doanh, nhà đầu tư tổ chức… đều mua ròng.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, nhìn chung xu thế của thị trường vẫn đang trong vùng tiêu cực nhưng vùng hỗ trợ 1.400 điểm được kỳ vọng sẽ có những tác động hỗ trợ và hồi phục cho chỉ số. Nhà đầu tư cần đánh giá những tín hiệu hỗ trợ và hồi phục này để có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư được khuyên nên thận trọng cho đến khi thị trường có tín hiệu cân bằng trở lại hoặc đã lùi về vùng hỗ trợ mạnh. Tạm thời vẫn nên giữ danh mục ở mức an toàn để tránh những biến động rủi ro trong ngắn hạn.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), điểm sáng trong phiên giao dịch ngày 6.12 là xuất hiện lực cầu bắt đáy khá lớn tại ngưỡng gần 1.400 điểm, giúp VN-Index tạm thời giữ vững ngưỡng hỗ trợ này.

Khả năng tại vùng 1.400-1.420 điểm, thị trường sẽ có nhịp hồi trong các phiên kế tiếp. Tuy nhiên, xung lực bán mạnh và xác suất khá cao là sau nhịp hồi phục sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh. CSI khuyến nghị tiếp tục ưu tiên canh bán khi VN-Index hồi phục lên vùng 1.430-1.435 điểm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm trong phiên giao dịch ngày 7.12. Điểm tích cực là vùng hỗ trợ 1.380-1.400 điểm được xem là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức cao và đà giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn là chủ yếu giảm dần tỉ trọng cổ phiếu. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giảm dần tỉ trọng cổ phiếu về mức thấp khoảng 30-35% danh mục và chưa nên bắt đáy ở mức giá hiện tại.

Theo quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng áp lực giảm đang gia tăng, chỉ số có thể chịu sức ép về vùng hỗ trợ gần quanh ngưỡng tâm lý 1.400 điểm. Nhà đầu tư nên cân nhắc giữ tỉ trọng ở mức hợp lý nhằm tránh rủi ro bất ngờ từ thị trường.

Phân tích từ Công ty chứng khoán SHS cho rằng, nhìn chung 2 phiên giảm điểm mạnh vừa qua có diễn biến khá giống với 2 phiên giảm mạnh ngày 20.8 và 23.8 cho nên diễn biến hiện tại không có gì quá đáng lo ngại.

SHS dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 7.12 VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại với vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.420-1.425 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán gia tăng thì VN-Index có thể sẽ cần kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.370-1.380 điểm (đỉnh tháng 6 và 8.2021).

Nhà đầu tư nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã tham gia bắt đáy trong phiên ngày 6.12 có thể tiếp tục gia tăng tỉ trọng nếu thị trường kiểm tra những vùng hỗ trợ kể trên trong phiên tới, mục tiêu giải ngân nên là các cổ phiếu có cơ bản tốt và định giá hấp dẫn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn