MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số chứng khoán VN-Index đang cần tích lũy thêm xung lực để chinh phục lại đỉnh cao 1.500 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Trước lực chốt lời mạnh, đừng vội “mơ về nơi xa” 1.600 điểm

Thế Lâm LDO | 28/11/2021 06:59

Trong mạch 3 phiên tăng điểm liên tiếp của chỉ số chứng khoán VN-Index vào giữa tuần giao dịch vừa qua, một số dự báo quá hứng khởi cho rằng, VN-Index có thể tiến về ngưỡng cao mới 1.600 điểm.

Tuy nhiên, VN-Index chỉ trụ được trên ngưỡng 1.500 đúng 1 phiên. Sang phiên giao dịch ngày 26.11, chỉ số đã phải tạm lùi xuống mức 1.493 điểm.

Hiện thực mốc 1.500 điểm chính là đỉnh cao lịch sử mới của VN-Index. Để vượt qua mốc này, thị trường trong hơn một tháng qua đã phải tích lũy trong vùng từ 1.440-1.470 điểm. Trong đó, có phiên chỉ số rung lắc mất không ít điểm khiến nhiều nhà đầu tư thậm chí hốt hoảng bán tháo để đối phó với tình trạng căng margin.

Những thời điểm như trên, chỉ các nhà đầu tư trường vốn, giàu kinh nghiệm, giỏi thực chiến, nghiên cứu và nắm rõ chu kỳ, quy luật diễn biến của thị trường, cùng với bản lĩnh can trường, mới có thể vượt qua. Sự vượt qua đó nhiều khi song hành với việc gom vào được những mã cổ phiếu đã giảm giá xuống mức hấp dẫn, để bán ra thu lợi khi giá tăng mạnh trở lại.

Tuy nhiên trước ngưỡng 1.500 điểm hiện nay, độ rung lắc đã xảy ra chưa quá khắc nghiệt.

Trong 10 phiên vừa qua trên sàn HoSE, mức rung lắc mạnh nhất của VN-Index kết phiên cũng chỉ giảm hơn 17 điểm chỉ trong 1 phiên tương ứng với mức giảm 1,19%. Những phiên rung lắc còn lại, mức giảm của chỉ số VN-Index không quá 0,7%.

Một hiện thực khác, đỉnh 1.500 đã bị VN-Index vượt qua cũng trong đúng 1 phiên ngày 25.11. Như một cuộc “đánh đồn” mang tính chất thăm dò, qua đó cho thấy VN-Index hoàn toàn có thể vượt qua đỉnh 1.500 điểm trong năm 2021, nhưng đồng thời chỉ số cũng sẽ gặp những “trầy trật” trong tiến trình vượt qua đỉnh mới này.

Khi chỉ số VN-Index lần đầu cán ngưỡng 1.500 điểm rất khác với những lần chinh phục các đỉnh cao trước đây. Bởi trước đó theo dự báo, VN-Index có thể cán ngưỡng 1.480 điểm trong tháng 11. Nhưng trên thực tế, VN-Index đã “hào phóng” hơn nhiều khi đã vượt qua mốc 1.500 điểm.

Trong 2 tuần vừa qua, thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin gây áp lực hơn là tạo hưng phấn. Trên bình diện thế giới, giá dầu liên tục tăng cao, trong khi giá thép lại giảm vì dự báo nhu cầu xây dựng có thể giảm ở Mỹ và đã giảm ở Trung Quốc.

Tiếp đó, lạm phát tại Mỹ gây lo lắng cho thị trường chứng khoán thế giới. Cho tới ngày thứ 6 “Black Friday” 26.11 vừa qua, biến thể virus SARS-CoV-2 mới đã khiến thị trường chứng khoán Châu Á “đỏ lực”.

Trong khi đó, phiên giao dịch ngày 26.11 chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam giảm hơn 0,5% không quá đáng lo ngại. Thậm chí có thể nói rằng, đó là một sự giảm nhiệt cần thiết để VN-Index có cơ hội kiểm định lại đỉnh cao 1.500 điểm cho nhịp tăng sau đó bền vững hơn.

Trong bối cảnh như vậy, việc đặt ra mốc mới 1.600 điểm cho VN-Index chẳng khác nào “mơ về nơi xa lắm”.

Cho dù về lý thuyết, VN-Index hoàn toàn có thể tiến đến đỉnh cao mới đó. Nhưng xét về thực tế, chỉ số hiện đang cần phải tích tụ thêm xung lực để chinh phục trở lại ngưỡng 1.500 điểm, vì thế sẽ rất khó tiến về mốc mới 1.600 điểm.

Điểm số của VN-Index là tiêu chí đánh giá chung về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng trên thực tế, cơ hội lợi nhuận nhiều khi lại không phụ thuộc vào điểm số chung, mà tùy thuộc vào diễn biến riêng của từng mã cổ phiếu hay từng nhóm ngành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn