MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chứng khoán tuần mới được cho là có khả năng điều chỉnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán tuần mới: Tiếp tục vượt đỉnh hay điều chỉnh?

Thế Lâm LDO | 18/10/2020 19:54

Chứng khoán đã có ít nhất 2 phiên (15-16.10) thử thách đỉnh 945 điểm nhưng chưa thể vượt qua. Nhiều lo ngại vào tuần giao dịch mới VN-Index sẽ điều chỉnh.

Khả năng điều chỉnh?

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), trong tuần giao dịch mới không loại trừ khả năng thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh để rũ bỏ tại vùng điểm số hiện tại về vùng hỗ trợ xu hướng quanh 918-920 điểm.

Tuy nhiên, các cảnh báo rủi ro về khả năng điều chỉnh cũng đã được đưa ra hầu như trong suốt tuần giao dịch vừa qua. Thế nhưng trên thực tế, thị trường vẫn tăng điểm, dù có những rung lắc, giằng co trong phiên nhưng kết phiên vẫn trở lại sắc xanh, dù đa số phiên tăng biên độ hẹp.

Song, với những dự báo đưa ra cho tuần giao dịch mới (19-23.10), cảnh báo điều chỉnh còn áp đảo hơn tuần trước. Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), VN-Index sẽ tiếp tục kéo các trụ để đẩy chỉ số và xả cổ phiếu, song DAS đánh giá rất có thể xảy ra nhịp điều chỉnh, với một phiên “gãy” sẽ xuất hiện.

Trong khi đó, dự báo từ phía Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), hiện tại vùng cản khá mạnh 940-945 dự kiến sẽ còn gây rung lắc nhiều và có thể nhịp điều chỉnh bất ngờ sẽ xuất hiện nếu áp lực chốt lời tăng mạnh. Dòng tiền hiện tại vẫn luân chuyển giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 để kéo chỉ số, nên việc kiếm lời sẽ càng khó hơn.

Ngược với các lo ngại trên, dự báo từ Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lại cho rằng, tuần giao dịch mới VN-Index khả năng sẽ bứt phá khỏi vùng kháng cự quanh 945 điểm và hướng tới vùng kháng cự tiếp theo quanh 967 điểm. Tuy nhiên, chỉ số có thể gặp áp lực điều chỉnh đan xen trong quá trình tăng điểm.

Hành động bảo toàn thành quả

Trên thực tế, VN-Index gần đây tăng điểm không quá mạnh nếu so với giai đoạn tháng 4-5.2020. Tính từ đầu tháng 9 tới ngày 16.10, VN-Index từ mức 881,85 điểm lên 943,3 điểm, tăng 61,65 điểm, tương ứng 7%.

Tuy nhiên, vấn đề là dù VN-Index tăng không quá mạnh trong bối cảnh chỉ số đã hồi phục và tăng khá mạnh vào những tháng trước đó. Đặc biệt, từ khi chỉ số vượt đỉnh cũ 900 điểm, sau đó đã liên tục vượt tiếp các mốc cản lớn và lập đỉnh mới, như 905 điểm, 915 điểm, 925 điểm, 940 điểm.

Với đà tăng như thế, nhiều nhà đầu tư đã đạt mức lợi nhuận mục tiêu sẽ không ngừng xả hàng chốt lời. Chính vì thế, theo các chuyên gia, chiến lược hành động lúc này là nên bảo vệ thành quả.

Cụ thể, theo YSVN, nhà đầu tư cần ưu tiên hạ dần tỉ trọng đối với cổ phiếu đã đạt mục tiêu ngắn hạn, đặc biệt là những cổ phiếu giao dịch kí quỹ (margin). Việc mua đuổi cần hạn chế khi thị trường đang ở vùng giá cao để tránh rủi ro hàng không kịp về. Việc kiếm lời trong ngắn hạn nên ưu tiên những cổ phiếu có đoạn tích lũy chắc chắn và có kì vọng kết quả kinh doanh quí III tăng trưởng tốt.

Còn theo khuyến nghị của DAS, nhà đầu tư tiếp tục giữ tỉ trọng cổ phiếu trung bình, có thể trading ngắn hạn tỉ trọng thấp đối với các trụ đang thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, khi có phiên “gãy” với thanh khoản cao thì hành động dứt khoát để bảo toàn thành quả.

Theo BVSC, nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn sẽ tiếp tục luân phiên tăng điểm dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên, tỉ trọng được BVSC khuyến nghị là ở mức 50% cổ phiếu. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao tiếp tục xem xét bán chốt lời giảm tỉ trọng tại vùng kháng cự quanh 945 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn