MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán trong 2 tuần qua xảy ra những phiên bán tháo của nhà đầu tư cá nhân trong nước và khối ngoại lại mua ròng hàng nghìn tỉ đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm

Chứng khoán và nỗi đau cũ khi khối nội “sợ hãi”, khối ngoại “tham lam”

Thế Lâm LDO | 17/07/2021 07:08
Với 2 tuần giao dịch vừa qua, chỉ số chứng khoán VN-Index mất gần 121 điểm, tương ứng mức giảm khoảng 8,5%. Nhìn vào các phiên giảm mạnh lại thấy một “nỗi đau cũ”: Khi nhà đầu tư trong nước bán mạnh và bán tháo trong các phiên thị trường giảm mạnh, khối ngoại lại mua gom.

Khối ngoại mua ròng mạnh 2 tuần liền

Trong 2 tuần giao dịch giảm điểm mạnh của chỉ số chứng khoán VN-Index (5-16.7), khối ngoại đã liên tiếp mua ròng hàng nghìn tỉ đồng mỗi tuần.

Tuần từ 5-9.7, khối này mua ròng với giá trị hơn 2.441 tỉ đồng. Còn tuần giao dịch vừa kết thúc từ 12-16.7, khối này lại mua ròng tiếp hơn 2.220 tỉ đồng.

Nhưng đáng lưu ý hơn, khối ngoại lại mua ròng mạnh chính vào những phiên thị trường giảm điểm sâu và nhà đầu tư cá nhân trong nước thoát hàng mạnh, thậm chí bán tháo.

Đơn cử, phiên giao dịch ngày 7.7 khi VN-Index giảm mạnh 33,76 điểm (tương ứng 2,49%), khối ngoại mua ròng trên sàn HoSE lên tới hơn 1.763 tỉ đồng. Đến phiên ngày 9.7 VN-Index giảm 27,54 điểm (-2%), khối này lại mua ròng tiếp hơn 857 tỉ đồng. Chính 2 phiên mua ròng này đã tạo ra trạng thái mua ròng của khối ngoại trong tuần.

Trong tuần giao dịch từ ngày 12-16.7 vừa kết thúc, phiên ngày 12.7 VN-Index giảm hơn 50 điểm (-3,77%), khối ngoại lại mua ròng tiếp hơn 1.400 tỉ đồng. Tiếp đến phiên 14.7, khối ngoại lại mua ròng về giá trị hơn 334 tỉ đồng khi VN-Index giảm 17,63 điểm (-1,36%).

Riêng phiên ngày 15.7, sau khi “đánh hơi” khả năng thị trường đã tạo đáy bằng một phiên tăng hơn 14 điểm (+1,09%) lan tỏa rộng vào các cổ phiếu trụ, khối ngoại mua ròng tiếp hơn 737 tỉ đồng.

Tổng cộng trong 2 tuần giao dịch, khối ngoại đã mua ròng hơn 4.661 tỉ đồng trên sàn HoSE, tương đương khoảng triệu USD.

“Nỗi đau cũ” lặp lại

Nếu ví theo cách nói của tỉ phú được mệnh danh là thiên tài đầu tư Warren Buffett rằng, “hãy sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi”, thì 2 vế của lời nói trên đã phản ánh tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trong nước và khối ngoại trong 2 tuần giao dịch vừa qua.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước trong đó có rất nhiều F0 còn non kinh nghiệm với tâm lý sợ hãi khi thị trường điều chỉnh mạnh từ mốc trên 1.420 điểm, đã bán mạnh và thậm chí bán tháo với lệnh thị trường MP để khớp bằng mọi giá.

Trong khi đó, khối ngoại bình tĩnh chờ đợi, và cũng bình tĩnh quăng lưới mua vào các cổ phiếu được chọn lọc có cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan.

Đây chính là một “nỗi đau cũ” được lặp lại.

Còn nhớ gần tròn một năm trước, từ ngày 24-29.7 với tổng cộng 4 phiên giao dịch (24.7, 27-29.7), khi có thông tin bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, thị trường chứng khoán ngay lập tức lao dốc mất tổng cộng 65,91 điểm.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước khi đó cũng bán ra ồ ạt. Song cũng chính vào thời điểm đó khi giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trước rất nhiều, khối ngoại đã xuống tiền hơn 1.100 tỉ đồng để mua vào.

“Nỗi đau cũ” và cũng là bài học không còn mới, thế nhưng nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn thường hay mắc phải và lặp lại, khiến cho thành quả đầu tư của nhiều tháng trước đó có thể “bốc hơi” hoàn toàn. Dù sau đó có thể làm lại, nhưng cơ hội lợi nhuận rõ ràng không còn được như trước thay vì nếu biết bình tĩnh để kìm chế nỗi sợ hãi để hành động một cách khôn ngoan và thông minh hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn