MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chứng khoán vẫn sẽ lạc quan trong nửa cuối năm 2024. Ảnh: Lê Toàn

Chứng khoán vẫn nhiều triển vọng với các yếu tố hỗ trợ

Gia Miêu LDO | 25/05/2024 08:45

Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục khả quan trong những tháng còn lại của năm 2024 khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được kỳ vọng phục hồi nhờ triển vọng kinh tế cải thiện, môi trường lãi suất thấp và quyết tâm nâng hạng thị trường.

Thị trường chứng khoán đã trải qua tuần giao dịch khá tiêu cực khi đà tăng bị chững lại bởi áp lực chốt lời ngắn hạn. Ảnh hưởng chung với các thị trường chứng khoán châu Á sau khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ làm dấy lên lo ngại việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể bị trì hoãn, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần, hôm qua 24.5.

Chỉ số VN-Index đảo chiều giảm điểm đồng thời cắt đứt mạch tăng 4 tuần liên tiếp sau khi test lại đỉnh cũ tháng 3.2024 (tương đương vùng 1.280-1.295 điểm) không thành công. Khối lượng giao dịch đã vượt trên mức trung bình 20 tuần, cho thấy dòng tiền đã quay trở lại thị trường. Thanh khoản thị trường tăng vọt, đứng thứ 2 kể từ đầu năm đến nay khi chỉ thua phiên 18.3.2024 đạt giá trị giao dịch 43.132 tỉ đồng và nếu loại trừ phiên đột biến này thì thanh khoản phiên hôm qua là cao nhất trong hơn 9 tháng qua.

Cùng với áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng "góp công" đẩy thị trường lao dốc khi bán ròng tới hơn 1.500 tỉ đồng với tâm điểm là các mã lớn.

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng sẽ là mối lo ngại cho chỉ số trong các phiên tới. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn cho rằng mọi áp lực chỉ là trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán vẫn có nhiều thông tin hỗ trợ khá tốt trong thời gian tới.

Về áp lực đối với tỉ giá và thị trường ngoại tệ trong năm 2024, đại điện của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã đưa ra thông điệp, dù tình hình quốc tế vẫn còn nhiều thách thức, khó lường, nhưng với nền tảng kinh tế vĩ mô, đối ngoại vững chắc và việc Fed dự kiến bắt đầu giảm lãi suất từ cuối năm nay như đề cập ở trên, áp lực đối với tỉ giá sẽ giảm bớt.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường thông qua việc tiếp tục kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ với việc bán ngoại tệ can thiệp hỗ trợ thanh khoản thị trường. Qua đó, phục vụ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, góp phần bình ổn tâm lý thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhận định chung về thị trường trong khoản thời gian còn lại của năm 2024, Công ty Quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam vừa đưa ra thông điệp mang tính lạc quan đánh giá triển vọng của thị trường sẽ tiếp tục khả quan trong những tháng còn lại của năm 2024 nhờ các động lực: Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục phục hồi nhờ triển vọng kinh tế toàn cầu cải thiện, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và tiêu dùng; Chính phủ tiếp tục duy trì môi trường lãi suất thấp, dù lãi suất chính sách có thể tăng nhẹ, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, nguồn vốn FDI được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là với tiềm năng từ ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam; chính sách đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đặc biệt là quyết tâm của chính phủ và cơ quan quản lý trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn