MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Vì sao thị trường chưa thể bứt phá?

Thế Lâm LDO | 23/06/2020 08:25

Thị trường đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22.6 chỉ tăng với mức thấp vừa đủ đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 870 điểm.

Dòng tiền suy yếu…

Theo Công ty chứng khoán TPHCM (HSC),  diễn biến tích cực của thị trường một phần nhờ vào sự khả quan của thị trường chứng khoán quốc tế, còn bản thân nội lực ở dòng tiền trong nước chưa quá ấn tượng.

Tâm lí của dòng tiền đầu cơ nhìn chung là không quá tiêu cực. Tuy nhiên, dòng tiền suy yếu rất nhanh trong tuần qua. Cả bên mua và bán đều chưa có lý do đủ thuyết phục để hành động một cách quyết liệt. Bên mua có lý do để thận trọng vì sự biến động của thị trường vẫn còn lớn, rủi ro còn cao. Còn bên bán không nhất thiết phải bán ra bằng mọi giá khi hỗ trợ vẫn còn được duy trì.

Sự “tụt áp” của dòng tiền tất nhiên không phải là tín hiệu tốt để ủng hộ cho khả năng bứt phá nhưng ít nhất khả năng “vỡ trận” cũng khó có khả năng xảy ra.

Cũng theo HSC, đà lan tỏa đang được giữ trong vùng trung lập. Thị trường chung chưa bước vào xu hướng giảm mà vẫn ở trong trạng thái tích lũy. Các mã cổ phiếu nhóm ngành trụ chưa cho thấy sự tăng điểm mạnh để thúc đẩy thị trường bứt phá.

Thị trường tiếp tục đi ngang?

Từ phân tích kĩ thuật, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, nhịp điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc khi thị trường tiếp tục tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp. Thanh khoản chỉ tương đương với bình quân ở tuần trước, nhưng độ rộng khá tích cực, nhóm cổ phiếu đầu cơ có dấu hiệu hạ nhiệt và dòng tiền dịch chuyển sang nhóm midcap để tìm cơ hội. Với mức thanh khoản như hiện nay, theo MBS, thị trường có khả năng sẽ dao dộng trong biên độ hẹp trong một vài phiên tới.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chỉ số có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong vùng 840-900 điểm trong những phiên tới. Và trong ngắn hạn, thị trường được dự báo tiếp tục sideway trong vùng 840-900 điểm trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp tăng điểm.

Từ đó, BVSC khuyến nghị chiến lược đầu tư nâng duy trì tỉ trọng danh mục cổ phiếu lên mức từ 25%-50% cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể thực hiện mở các vị thế trading ngắn với tỉ trọng thấp khi xuất hiện các phiên điều chỉnh về vùng hỗ trợ 860-867 điểm.

VN-Index có thể sẽ tích lũy một, hai phiên trước khi kiểm tra lại vùng 880-900 điểm, theo Công ty chứng khoán BIDV (BSC). Thực tế trên thị trường, thanh khoản giảm nhẹ, biên độ thu hẹp với độ rộng thị trường tích cực đang báo hiệu tâm lý giao dịch cẩn trọng.

Sự thận trọng của nhà đầu tư là cần thiết lúc này cho dù rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang giảm dần. Theo Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, nhà đầu tư nên chờ phiên bứt phá hoặc các tín hiệu xác nhận khác rõ ràng hơn về xu hướng tăng điểm trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn