MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chứng khoán Việt Nam đang khởi sắc

Đức Mạnh LDO | 16/06/2023 10:59

Nền kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán nhờ đó đang khởi sắc, nhà đầu tư nhập cuộc, thanh khoản cải thiện.

Thị trường chứng khoán đang khởi sắc

Từ năm 2020 đến nay, thị trường chứng khoán đã trải qua những biến động chưa từng thấy từ khi thành lập. Dù vậy, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông các dòng chảy vốn cho nền kinh tế mà Chính phủ liên tục ban hành gần đây, thị trường đã dần ổn định và phát triển trở lại.

Ông Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) - đánh giá: "Sự quyết liệt của các cơ quan quản lí là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp niêm yết. Thị trường chứng khoán nhờ đó ngày càng chất lượng, minh bạch và hiệu quả hơn".

Theo ông Tiến, nền kinh tế Việt Nam đang đối phó với khủng hoảng sau đại dịch tốt hơn so với thế giới. Trong bối cảnh đó, Chính phủ có nhiều biện pháp kích cầu như gỡ vướng thị trường trái phiếu, giảm thuế VAT, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giãn nợ, giảm lãi suất, thúc đẩy đầu tư công. Tất cả đang hướng tới "giải cứu" doanh nghiệp trước những khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng GDP.

"Rõ ràng với những yếu tố trên, thị trường chứng khoán đang khởi sắc. Nhà đầu tư quay lại thị trường, thanh khoản tăng, khối ngoại quay lại mua ròng" - ông Tiến nhìn nhận.

Ông Nguyễn Vũ Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán VNDirect - cho biết, gần như 6 tháng đầu năm nay, giao dịch chủ động của nhà đầu tư nước ngoài chỉ là những quỹ đầu tư có kế hoạch từ trước. Còn dòng vốn mới đang đứng chờ bên ngoài rất lớn.

"6 tháng qua, lần đầu tiên chúng ta tháo gỡ quyết liệt về mặt chính sách. Đây là một thông điệp xuyên suốt và nhất quán để lấy lại niềm tin với khối ngoại về mặt dài hạn. Còn sự hồi phục của thị trường sẽ làm ấm lên niềm tin của nhà đầu tư trong nước" - ông Long nói.

Thị trường chứng khoán đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Ảnh: Gia Miêu

Lựa chọn ngành hưởng lợi từ lãi suất giảm

Ông Vũ Đức Tiến nhận định: "Thị trường trung hạn đã tạo đáy vào tháng 11, 12 năm ngoái quanh vùng 900 điểm. Những yếu tố xấu nhất đã được nhận diện hết. Đã đáy rồi thì bây giờ chỉ có đi lên như thế nào thôi.

Phía trong nước, nhà đầu tư cần quan tâm đến chính sách tiền tệ, tài khoá trong thời gian tới. Đặc biệt lãi suất có giảm tiếp không. Bên cạnh đó còn là sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, các chỉ số sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài. Diễn biến của các nhóm giải pháp về bất động sản và doanh nghiệp vượt qua khó khăn để hướng tới tăng trưởng GDP.

Chuyên gia quan tâm vào cổ phiếu thuộc nhóm ngành đầu tư công, hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng, chứng khoán và ngân hàng.

Còn ông Nguyễn Vũ Long cho rằng, hiện nay không thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ phía bên ngoài, thay vào đó là sức mạnh nội tại của nền kinh tế. Ông lựa chọn các ngành nghề hưởng lợi từ lãi suất giảm và tốc độ giải ngân ngân sách.

Chung quan điểm triển vọng 6 tháng tới sẽ tích cực hơn, ông Trần Huy Doãn - Giám đốc khối Thị trường phái sinh, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) - tin tưởng vào nhóm ngành đầu tư công bởi hiện nay đang được triển khai rất đúng đắn và kịp thời.

"Chúng ta đang đứng trước một cơ hội rất lớn" - chuyên gia nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn