MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số chứng khoán VN-Index đã đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày 7.6. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: VN-Index đủ sức cầm cự và tiến lên lại ngưỡng 1.300 điểm?

Thế Lâm LDO | 08/06/2022 06:32

Cả 2 phiên giao dịch chứng khoán ngày 6 và 7.6, chỉ số VN-Index đều có biên độ dao động mạnh. Tuy nhiên, với phiên ngày 7.6, VN-Index cho thấy khả năng cầm cự mạnh mẽ và đảo chiều ngoạn mục từ việc giảm gần 30 điểm đầu phiên sáng nhưng kết phiên tăng 1,34 điểm.

Với diễn biến từ phiên ngày 7.6, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra dự báo thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự 1.315-1.328 điểm trong những phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, VN-Index có thể chưa thể vượt được vùng kháng cự 1.315-1.328 điểm trong tuần giao dịch này.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên chú ý vào xu hướng ở từng nhóm cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, đồng thời có thể tiếp tục mua và nắm giữ tại các nhịp điều chỉnh.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng,  điểm tích cực trong phiên ngày 7.6 là thanh khoản được cải thiện khá rõ nét, và cũng là phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất tính trong 3 tuần trở lại đây.

Ngoài thanh khoản, CSI nhận định rằng mốc hỗ trợ 1.260 điểm được giữ vững, xem như nhịp chỉnh trong xu hướng hồi kỹ thuật đã diễn ra xong xuôi. Khả năng cao VN-Index lại tiếp tục duy trì xu hướng hồi kỹ thuật với vùng kháng cự kỳ vọng 1.315-1.330 điểm.

Thế nhưng, dự báo từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vẫn còn thận trọng. VDSC cho rằng mặc dù nhịp hồi phục cuối phiên ngày 7.6 gợi mở tín hiệu hỗ trợ tốt cho thị trường nhưng vẫn chưa thuyết phục, do diễn biến tương đối nhanh khi gần kết phiên và cận vùng cản 1.290-1.300 điểm của VN-Index.

VDSC dự báo thị trường sẽ tiếp tục gặp áp lực bán lớn tại vùng cản trên và vẫn có rủi ro suy yếu trở lại trong thời gian tới. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và hạn chế mua, tạm thời vẫn nên ưu tiên chốt lời và cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán SHS, thị trường có thể có những phiên rung lắc và ngày 7.6 là phiên rung lắc mang tính rũ bỏ đã diễn ra.

Hiện thị trường đang dao động trong biên độ hẹp có tính chất tích lũy lại trước khi có đợt tăng điểm tiếp theo. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân trong vùng giá hiện tại bởi sau những phiên rung lắc rũ bỏ như phiên hôm nay rất có thể thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng giá tiếp theo.

Tuy nhiên, nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cho rằng trong những phiên tới thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh vùng 1.290 điểm. Phiên ngày 7.6 khối ngoại đã mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX.

Nhìn từ góc độ kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết chỉ số VN-Index đã tạo mẫu hình nến Hammer sau khi về kiểm tra lại đường MA20, chứng tỏ lực mua ở quanh vùng hỗ trợ này đã giúp chỉ số tăng điểm trở lại.

Hiện tại, chỉ số đang kiểm tra lại thử thách tại mức tâm lý 1.300 điểm, nếu vượt kháng cự này thì nhịp hồi phục sẽ có thể tiếp diễn. Nhìn chung, thị trường đang có những tín hiệu lạc quan nhưng xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng quan sát và chờ đợi những tín hiệu đáng tin cậy hơn từ thị trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn