MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyển đất kém hiệu quả sang trồng xoài, thu lợi ấn tượng ở An Giang

Thành Nhân LDO | 12/02/2024 10:07

Chuyển đổi những vùng đất trồng kém hiệu quả ở vùng biên giới sang trồng cây xoài đã mang hiệu quả kinh tế cao. Giờ đây, nông dân còn liên kết vào hợp tác xã nhằm đưa trái xoài đi xuất khẩu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) vừa vui Tết vừa chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch xoài. Theo một số người dân, giá bán xoài giảm so với năm trước nhưng vẫn ở mức cao, giúp người nông dân ở ven biên giới phấn khởi.

Anh Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, ngụ ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, từ vùng đất trồng hoa màu, lúa không mang lại hiệu quả kinh tế, người nông dân ở đây đã chuyển sang trồng cây xoài.

Anh Hùng cũng có hơn 2ha đất chuyển sang trồng xoài, chủ yếu là xoài keo (tên gọi ngắn gọn chỉ giống xoài có nguồn gốc từ vùng Tà Keo của Vương quốc Campuchia - PV). “Thương lái đến tận vườn mua với giá hơn 10.000 đồng/kg. Với giá cả như thế, lợi nhuận thu được cũng vài trăm triệu đồng” - anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, để tăng tính liên kết, anh đã xin gia nhập làm thành viên Hợp tác xã Xoài Phú Thành để học tập, sản xuất nâng cao chất lượng để có cơ hội xuất khẩu loại nông sản này.

Nông dân ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) chuẩn bị vào mùa thu hoạch xoài. Ảnh: Thành Nhân

Cũng có hơn 1,5ha chuyển sang trồng xoài keo, ông Phạm Công Minh (ngụ ở ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết: “Với giá xoài như hiện nay, nông dân sẽ thu lợi nhuận khoảng 50% giá bán. Nông dân ở đây rất muốn sự vào cuộc từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp để trái xoài của địa phương có cơ hội đi xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao hơn”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Hợp tác xã Xoài Phú Thành (xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) - cho biết, đến nay, có khoảng 400 công đất (40 ha) trồng xoài của các nông dân đã tham gia vào Hợp tác xã Xoài Phú Thành.

“Để đạt hiệu quả, hợp tác xã cũng đang truyền kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý. Ngoài việc đảm bảo về hình thức, chất lượng, hợp tác xã cũng liên hệ các cơ quan chức năng cấp mã số vùng trồng của Hợp tác xã Xoài Phú Thành để đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu” - ông Tuấn Anh cho hay.

Nông dân ở biên giới An Giang chuẩn bị thu hoạch mùa xoài đầu năm 2024. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Trương Chí Thông - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phút, những năm qua, diện tích trồng xoài trên địa bàn huyện An Phú tăng, đến nay đã khoảng 2.000 ha. Việc chuyển đổi những vùng đất trồng kém hiệu quả sang trồng cây xoài trên địa bàn đã mang hiệu quả kinh tế, lợi nhuận từ 60-180 triệu/hecta/vụ giúp người dân vùng biên rất phấn khởi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn