MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyên gia chứng khoán khuyên rót tiền vào cổ phiếu có mức định giá hấp dẫn

Đức Mạnh LDO | 29/06/2022 09:22

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang ở mức định giá hấp dẫn, đặc biệt với những doanh nghiệp đi đầu có hoạt động tăng trưởng đều đặn qua các năm. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn đón một chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Chia sẻ trong chương trình Talkshow Phố tài chính (VTV8), ông Louis Nguyễn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management (SAM) cho biết: "So sánh với thị trường chứng khoán Trung Quốc, Thái Lan, Singapore thì thị trường Việt Nam vẫn đang có định giá tương đối thấp trong thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm và sẵn sàng vào thị trường.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn cạnh tranh với những nước trong khu vực và trên thế giới nên nhà đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá xem các vấn đề về kinh tế vĩ mô nước ta như thế nào, các yếu tố khác của thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao".

Theo ông Louis Nguyễn, giá cổ phiếu bây giờ đang rất hấp dẫn.

"P/E của thị trường hiện quanh mức từ 10 - 13, tức là mức giá quá hấp dẫn nhưng nhiều nhà đầu tư lại lo sợ. Trong khi đó trước đây, chúng tôi huy động vốn từ nước ngoài thì P/E lên tới 17 - 20 lần. Thời điểm này với tôi là thời điểm mua. Nếu có tiền mặt mà không dùng margin thì tiếp tục đầu tư thời điểm này là rất tốt", ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, xu hướng ngắn và trung hạn của thị trường vẫn còn đà giảm, có thể kéo VN-Index xuống 1.100 điểm. Cơ hội hiện nay chủ yếu dành cho nhà đầu tư dài hạn, còn nhà đầu tư ngắn và trung hạn đợi xu hướng thị trường tích cực và rõ ràng hơn để tham gia thì vị thế sẽ an toàn hơn.

Về nỗ lực thanh lọc thị trường chứng khoán hiện tại, ông Louis Nguyễn khuyên nhà đầu tư không nên sợ hãi. Những hành động đó đang hỗ trợ lâu dài và vững bền về quản trị kinh doanh của những doanh nghiệp niêm yết cũng như thu hút nguồn vốn nước ngoài gia nhập...

"Gần đây những luật liên quan đến Hội đồng quản trị độc lập, thao túng, báo cáo tài chính và minh bạch rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Họ cũng chờ đợi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ làm gì để tiếp tục mở rộng thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, đối với những công ty cổ phần hóa Nhà nước nếu Nhà nước nắm và chi phối thì quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ như thế nào…", vị chuyên gia nói.

Ông Louis Nguyễn hy vọng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nỗ lực để lọt vào MSCI Emerging Market (thị trường mới nổi). 

Về kinh tế vĩ mô Việt Nam trong 5 - 10 năm sắp tới, Chủ tịch SAM nhận định sẽ tiếp tục vững bền.

"Tôi cho rằng nhà đầu tư nên yên tâm về thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp đà xu hướng tăng sau biến động lần này. Nếu chúng ta lọt vào thị trường mới nổi thì những quỹ khổng lồ, ETF trên thế giới sẽ tự động chuyển tiền vào đầu tư chứng khoán Việt Nam", ông Louis Nguyễn kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn