MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quyết sách về lãi suất của FED trong cuộc họp ngày 26.7 đang được thị trường chờ đợi. Ảnh: Xinhua

Chuyên gia nhận định FED tăng lãi suất là không cần thiết

Quý An (theo CNBC) LDO | 26/07/2023 13:23

Mặc dù bức tranh lạm phát được cải thiện, Cục Dự trữ Liên bang (FED) vẫn được dự kiến sẽ phê duyệt tăng lãi suất lần thứ 11 kể từ tháng 3.2022.

Giới đầu tư đang hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng FED tăng lãi suất.

Các thị trường đang định giá gần như tuyệt đối FED tăng lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất cơ bản lên phạm vi mục tiêu 5,25% -5,5%, đưa lãi suất lên cao nhất kể từ tháng 1.2001.

Vấn đề cấp bách hơn là quyết định dừng lại hay đi xa hơn của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Các nhà hoạch định chính sách gần như tin rằng, lạm phát đang quá cao sẽ mang lại rủi ro cho nền kinh tế. Điều này được cho sẽ dẫn tới một cuộc cuộc suy thoái nhẹ.

Tỉ lệ lạm phát hàng năm đã giảm xuống 3% vào tháng 6.2023. Một năm trước, lạm phát là 9,1%. Có ý kiến cho rằng, FED có thể đẩy nền kinh tế vào “tình trạng thu hẹp một cách không cần thiết”. Trên thực tế, các quan chức của FED từng gợi ý về ít nhất 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Tuy nhiên, thị trường dường như không bận tâm. Phố Wall đã sôi động cả năm nay, với chỉ số Dow Jones tăng hơn 5% trong tháng qua.

Một điều đang được chú ý là về thông điệp sau cuộc họp của Chủ tịch FED Jerome Powell. Trước đó, ông Powell từng cho biết “tốc độ tăng lãi suất chậm hơn có thể xảy ra”. Nhiều người tin rằng, FED thà thắt chặt quá mức cần thiết hơn là vẫn để cơ hội cho lạm phát tăng trưởng.

Luke Tilley, nhà kinh tế trưởng tại Wilmington Trust Investment Advisors, nhận định: “Việc tăng lãi suất sắp diễn ra là không cần thiết. Vào thời điểm chúng ta bước sang tháng 11, điều đó sẽ còn rõ ràng hơn nữa. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, nếu ngồi vào ghế của họ, tôi có thể phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì họ thực sự đang chơi một trò chơi quản lý rủi ro”.

“Trò chơi” mà Tilley đề cập có thể làm FED lặp lại sai lầm khoảng 50 năm trước nếu sớm rút lui trong cuộc chiến.

Những chỉ số gần đây cho thấy các điều kiện tín dụng đang bị thắt chặt đáng kể, với lãi suất cao hơn và các tiêu chuẩn cho vay khó khăn hơn sẽ cản trở đáng kể đến tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Nhà kinh tế Andrew Hollenhorst của Citigroup lưu ý: “Powell sẽ vui vì tình hình lạm phát gần đây, nhưng ông ấy có thể sẽ muốn dữ liệu lạm phát tích cực hơn trong vài tháng tới trước khi chấm dứt chu kỳ thắt chặt một cách tự tin. Theo quan điểm của chúng tôi, nền kinh tế Mỹ không hướng tới một cuộc hạ cánh mềm. Sau một mùa hè với dữ liệu lạm phát cơ bản yếu hơn dự kiến, chúng tôi thấy rủi ro lạm phát tăng trở lại vào mùa thu”.

Tương tự như vậy, Steven Blit - chuyên gia kinh tế Mỹ tại Globaldata.TSLombard - đánh giá, việc tăng lãi suất ôn hòa và nói về hạ cánh mềm tại cuộc họp ngày 26.7 sẽ là một sai lầm đối với FED.

“Nền kinh tế đang đi vào suy thoái, nhưng nếu tránh được bằng một cách nào đó, tình trạng giảm phát tại thời điểm này sẽ chỉ là thoáng qua. Vì vậy, FED cũng tự tin rằng họ đang ở cuối chu kỳ đi bộ đường dài này” – Blitz cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn