MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Huang Bo (bên phải) đánh giá tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III/2023 đang đứng ở vị trí hàng đầu ASEAN. Ảnh: NVCC

Chuyên gia quốc tế chỉ ra động lực tăng trưởng kinh tế trong tháng cuối năm

Anh Kiệt LDO | 05/12/2023 19:47

Theo ông Huang Bo - Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 của Việt Nam được dự đoán sẽ khoảng 5% nếu GDP tăng trưởng 7% trong quý IV/2023.

Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2023, cũng là thời điểm gấp rút để nền kinh tế bứt tốc tăng trưởng. Chia sẻ trong chương trình Talkshow Phố Tài chính, ông Huang Bo - Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam - đánh giá GDP trong quý III/2023 của Việt Nam ước tính tăng trưởng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Dù chưa đạt được như mục tiêu nhưng đã cao hơn so với các quý trước.

"Với con số này, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III/2023 đang đứng ở vị trí hàng đầu trong các nền kinh tế ASEAN, chỉ kém Philippines (5,9%), vượt trội hơn so với GDP của Indonesia (4,94%), Malaysia (3,3%), Thái Lan (1,5%), và Singapore (0,7%). Với con số trên, tăng trưởng GDP trong năm 2023 của Việt Nam được dự đoán sẽ khoảng 5% nếu chúng ta đạt được tăng trưởng 7% trong quý IV/2023" - ông Huang Bo cho biết.

Bước vào tháng cuối năm, ông Huang Bo chỉ ra những động lực tăng trưởng GDP của Việt Nam bao gồm: Tăng trưởng chi tiêu tiếp tục mạnh mẽ, dự kiến nhu cầu chi tiêu trong kỳ nghỉ cuối năm sẽ thúc đẩy tiêu thụ nội địa, trở thành vai trò quan trọng trong ngắn hạn. Thứ hai là lực đẩy xuất khẩu, dự kiến xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trong năm 2024 khi nhu cầu toàn cầu phục hồi.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, tồn kho của Mỹ đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đạt đến đáy trong năm 2023. Cộng với việc dự kiến các chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng ở Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chế biến, gồm cả gỗ và thủy sản, tiếp theo là ngành may mặc, dẫn đến nhu cầu phục hồi.

Thứ ba là dòng vốn FDI vẫn đang mạnh mẽ trong năm nay. Thực tế, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực liên quan đến nền kinh tế xanh, năng lượng sạch, các ngành hỗ trợ xuất khẩu và các lĩnh vực liên quan đến tiêu thụ nội địa như y tế, chăm sóc, bán lẻ và tài chính.

Cuối cùng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công mang ý nghĩa lớn, đóng góp vào đà tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế không chỉ năm 2023 mà còn trong năm 2024.

Trước triển vọng kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác, ông Huang Bo dự kiến P/E của thị trường chứng khoán tính đến cuối năm nay sẽ rơi vào khoảng 12 lần. P/E dự phóng năm 2024 sẽ khoảng 9 lần, thấp hơn so với mức trung bình 5 năm (xấp xỉ 15 lần).

Do đó, thị trường vẫn ở mức định giá hấp dẫn trong dài hạn. Một yếu tố tích cực khác sẽ hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn đó là về hệ thống KRX dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn